Mỹ sắp hoàn tất phân bổ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Mỹ sẽ hoàn tất việc phân bổ 80 triệu liều vaccine ngừa  Covid-19 cho thế giới trong những ngày tới ngay sau khi các nước được chia sẻ sẵn sàng đón nhận.

Theo ông Jeff Zient, Điều phối viên Covid-19 của Nhà Trắng, một lô hàng vaccine đầu tiên đã đến Canada trong ngày hôm qua và lô tiếp theo sẽ đến Brazil trong tuần sau. 

Đầu tháng 6, chính quyền Tổng thống Biden công bố kế hoạch phân bổ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 và kế hoạch vận chuyển các lô vaccine dự kiến sẽ được hoàn tất ngay trong tháng.

Mỹ tăng cường viện trợ vaccine ngừa Covid-19 sau khi nước này đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 quy mô lớn toàn dân. Tính đến nay, hơn 175 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Trong khi đó, các quốc gia như Ấn Độ và Brazil tiếp tục phải đối mặt với sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19 và người dân tại các nước này vẫn đang rất cần được tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.

Tuần trước, Nhà Trắng thông báo rằng họ đã mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để quyên góp cho các nước nghèo hơn trong năm nay và năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng 500 triệu liều vaccine, sự hào phóng của Mỹ có đáp ứng kỳ vọng của thế giới?
Tặng 500 triệu liều vaccine, sự hào phóng của Mỹ có đáp ứng kỳ vọng của thế giới?

VOV.VN - Ngày 10/6, Mỹ thông báo kế hoạch tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho thế giới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt vaccine trên toàn cầu và góp phần hướng tới chấm dứt đại dịch Covid-19.

Tặng 500 triệu liều vaccine, sự hào phóng của Mỹ có đáp ứng kỳ vọng của thế giới?

Tặng 500 triệu liều vaccine, sự hào phóng của Mỹ có đáp ứng kỳ vọng của thế giới?

VOV.VN - Ngày 10/6, Mỹ thông báo kế hoạch tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho thế giới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt vaccine trên toàn cầu và góp phần hướng tới chấm dứt đại dịch Covid-19.

Mỹ trở thành “đối thủ cạnh tranh đáng gờm” của Trung Quốc trong ngoại giao vaccine
Mỹ trở thành “đối thủ cạnh tranh đáng gờm” của Trung Quốc trong ngoại giao vaccine

VOV.VN - Trung Quốc là nước cung cấp lượng lớn vaccine ngừa Covid-19 cho các nước đang phát triển, và giờ đây Mỹ sẽ trở thành một “đối thủ cạnh tranh đáng gờm” khi quyết định chia sẻ hàng trăm triệu liều vaccine trên toàn cầu.

Mỹ trở thành “đối thủ cạnh tranh đáng gờm” của Trung Quốc trong ngoại giao vaccine

Mỹ trở thành “đối thủ cạnh tranh đáng gờm” của Trung Quốc trong ngoại giao vaccine

VOV.VN - Trung Quốc là nước cung cấp lượng lớn vaccine ngừa Covid-19 cho các nước đang phát triển, và giờ đây Mỹ sẽ trở thành một “đối thủ cạnh tranh đáng gờm” khi quyết định chia sẻ hàng trăm triệu liều vaccine trên toàn cầu.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 cho biết, việc tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước nghèo nhất, không đi kèm điều kiện ràng buộc, sẽ thúc đẩy cuộc chiến ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 cho biết, việc tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước nghèo nhất, không đi kèm điều kiện ràng buộc, sẽ thúc đẩy cuộc chiến ngăn chặn đại dịch Covid-19.