Mỹ sắp trừng phạt các công ty cung cấp công nghệ cho quân đội Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ có thể công bố lệnh trừng phạt sớm nhất là vào tuần tới.

Tờ Wall Street Journal (Nhật báo phố Wall) ngày 25/3 dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số lượng lớn công ty Nga mà họ cho là cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quân đội và các cơ quan tình báo của Nga.

Theo nguồn tin trên, Bộ Tài chính Mỹ có thể công bố lệnh trừng phạt sớm nhất là vào tuần tới. Các công ty bị nhắm mục tiêu có thể bao gồm Serniya Engineering, Sertal, AO-NII-Vektor, Công ty Cổ phần Mikron, T-Platforms và iGrids. Biện pháp trừng phạt sẽ gây ảnh hưởng lớn tới những công ty này nhưng sẽ không cấm tất cả các giao dịch kinh doanh của họ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Nga "đã phải hứng chịu những lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử" và nước này sẽ còn phải hứng chịu nhiều hơn nữa.

Mỹ và các đồng minh ngày 24/3 đã gia tăng sức ép đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng chục công ty quốc phòng Nga, hàng trăm thành viên quốc hội và giám đốc điều hành nhiều ngân hàng lớn nhất nước này.

Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Bộ này nhấn mạnh rằng, áp lực trừng phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga trong việc kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga
Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, Pháp cùng lúc triển khai 3 trong số 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tham gia tuần tra trên biển.

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, Pháp cùng lúc triển khai 3 trong số 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tham gia tuần tra trên biển.

Đòn trừng phạt của châu Âu có khiến giới tài phiệt Nga điêu đứng?
Đòn trừng phạt của châu Âu có khiến giới tài phiệt Nga điêu đứng?

VOV.VN - Khối tài sản của các nhà tài phiệt Nga tại Liên minh châu Âu phần lớn không bị ảnh hưởng dù đã hơn 1 tháng kể từ khi EU thông qua biện pháp đóng băng tài sản của hàng chục tỷ phú và quan chức cấp cao được cho là liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Đòn trừng phạt của châu Âu có khiến giới tài phiệt Nga điêu đứng?

Đòn trừng phạt của châu Âu có khiến giới tài phiệt Nga điêu đứng?

VOV.VN - Khối tài sản của các nhà tài phiệt Nga tại Liên minh châu Âu phần lớn không bị ảnh hưởng dù đã hơn 1 tháng kể từ khi EU thông qua biện pháp đóng băng tài sản của hàng chục tỷ phú và quan chức cấp cao được cho là liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên
Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 cho biết, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Nga và một tổ chức của Triều Tiên với cáo buộc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 cho biết, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Nga và một tổ chức của Triều Tiên với cáo buộc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”
Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”

VOV.VN - Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 24/3 cho biết, châu Âu đã phá vỡ mối quan hệ hợp tác khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Roscosmos.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”

VOV.VN - Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 24/3 cho biết, châu Âu đã phá vỡ mối quan hệ hợp tác khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Roscosmos.

Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”
Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Zelensky đã nêu bật vị trí địa chính trị khó khăn mà chính quyền Biden đang đứng ở thời điểm hiện tại – một tình huống mà bất cứ Tổng thống Mỹ nào cũng phải tìm cách điều hướng.

Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”

Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Zelensky đã nêu bật vị trí địa chính trị khó khăn mà chính quyền Biden đang đứng ở thời điểm hiện tại – một tình huống mà bất cứ Tổng thống Mỹ nào cũng phải tìm cách điều hướng.