Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

(VOV) - Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai bên cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an ninh mạng đang căng thẳng.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại California đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã nhất trí xây dựng xây dựng quan hệ hai nước theo mô hình mới. Trung Quốc muốn quan hệ đó là “quan hệ hai nước lớn kiểu mới”, nhưng Mỹ chỉ mong muốn xây dựng “quan hệ hai nước theo "mô hình kiểu mới”. Bởi theo quan điểm của Mỹ, Trung Quốc mới chỉ là nước mới nổi, còn Mỹ đã là nước phát triển từ lâu.

Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm hơn 3h đồng hồ, hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng.

Liên quan tới vấn đề an ninh mạng, Tổng thống Obama cho rằng, Mỹ và Trung Quốc là hai nước có tiềm năng về kinh tế và quân sự, do vậy cần phải tìm ra tiếng nói chung về vấn đề này.

Đáp lại lời Tổng thống Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “ Trung Quốc quan tâm đặc biệt tới vấn đề này. Cả hai nước Mỹ và Trung sẽ nghiên cứu để có thể giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngay bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc”.

Trước đó,  Mỹ đã lên án Trung Quốc là nước xâm phạm không gian mạng của Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1/6 vừa qua , với sự tham dự của các quan chức quân đội Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thẳng thừng cáo buộc Chính phủ và quân đội Trung Quốc nhiều lần thâm nhập vào các hệ thống thông tin nhạy cảm của Mỹ.

“Đối với các công ty Mỹ, đó là ‘một nguy cơ đang hiện hữu”, ông Patrick Chovanec, nguyên giáo sư kinh tế của Đại học Tsinghua và đang làm việc cho công ty Silvercrest Asset Management, nói. “Có vẻ như người Trung Quốc không nhận ra vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào”. Giáo sư Chovanec nhấn mạnh thêm.

Truyền thông của Anh ngày 7/6 cũng đưa ra thông tin, Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ thị cho những quan chức cao cấp của Mỹ phụ trách về vấn đề an ninh mạng lên danh sách những nước có hành vị xâm phạm không gian mạng của Mỹ.

Đây có thể coi là hành động cứng rắn của Mỹ đối phó với tin tặc, đặc biệt đối với những nước được Mỹ “chăm sóc” đặc biệt khi Mỹ nghi ngờ xâm phạm không gian mạng của Mỹ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung xây dựng mô hình quan hệ kiểu mới
Mỹ-Trung xây dựng mô hình quan hệ kiểu mới

(VOV) - Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực.

Mỹ-Trung xây dựng mô hình quan hệ kiểu mới

Mỹ-Trung xây dựng mô hình quan hệ kiểu mới

(VOV) - Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ nắm cơ hội giải quyết khúc mắc
Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ nắm cơ hội giải quyết khúc mắc

(VOV) - Giới phân tích tin tưởng chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc sẽ mang lại hiệu quả hơn mong đợi.

Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ nắm cơ hội giải quyết khúc mắc

Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ nắm cơ hội giải quyết khúc mắc

(VOV) - Giới phân tích tin tưởng chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc sẽ mang lại hiệu quả hơn mong đợi.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?
Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.