Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông nói rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine bao gồm việc cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Kiev.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, cuộc điện đàm diễn ra liên quan đến cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng, quân sự và viễn thông của Ukraine để đáp trả cuộc tấn công khủng bố vào cầu Crimea do Kiev thực hiện.

Tổng thống Biden lên án các cuộc tấn công tên lửa của Nga trên khắp Ukraine, bao gồm cả ở Kiev.

“Tổng thống Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục buộc Nga phải trả giá”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh ngày 10/10 Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một cuộc tấn công lớn đã được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine. Ông cũng cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố ở Nga, Kiev sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát
Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Vào ngày 11/10, tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nhóm Visegrad hay còn gọi là Nhóm V4.

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Vào ngày 11/10, tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nhóm Visegrad hay còn gọi là Nhóm V4.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng dần, Ukraine lo ngại mất nguồn viện trợ từ Washington
Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng dần, Ukraine lo ngại mất nguồn viện trợ từ Washington

VOV.VN - Khi các quan chức Mỹ đang theo dõi diễn biến các cuộc phản công của Ukraine trên chiến trường, những người đồng cấp Ukraine lại hướng sự chú ý tới một sự kiện quan trọng sắp tới tại Mỹ, đó là cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng dần, Ukraine lo ngại mất nguồn viện trợ từ Washington

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng dần, Ukraine lo ngại mất nguồn viện trợ từ Washington

VOV.VN - Khi các quan chức Mỹ đang theo dõi diễn biến các cuộc phản công của Ukraine trên chiến trường, những người đồng cấp Ukraine lại hướng sự chú ý tới một sự kiện quan trọng sắp tới tại Mỹ, đó là cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ukraine sẽ ngừng xuất khẩu điện sang EU
Ukraine sẽ ngừng xuất khẩu điện sang EU

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, do bị tấn công bằng tên lửa, nước này ngừng xuất khẩu điện sang các nước EU kể từ ngày 11/10. 

Ukraine sẽ ngừng xuất khẩu điện sang EU

Ukraine sẽ ngừng xuất khẩu điện sang EU

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, do bị tấn công bằng tên lửa, nước này ngừng xuất khẩu điện sang các nước EU kể từ ngày 11/10.