Mỹ sẽ hỗ trợ huấn luyện Lực lượng An ninh Quốc gia Ukraine
VOV.VN- Mỹ sẽ điều khoảng 300 lính dù Mỹ đến huấn luyện 6 đại đội và một nhóm làm việc tại trụ sở Lực lượng An ninh Quốc gia Ukraine vào tháng 4 tới.
Sputnik News dẫn lời Lầu Năm Góc Mỹ ngày 19/3 nêu rõ, các binh sĩ Mỹ thuộc Lữ đoàn Không quân 173, hiện đang đóng quân tại Vicenza, Italy, sẽ đến trung tâm huấn luyện Yavoriv ở miền Tây Ukraine, sát biên giới với Ba Lan, vào cuối tháng 4 để trực tiếp huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine.
![](https://media.vov.vn/uploaded/ngockhanh/2015_03_20/binh_si_my_dkkc.jpg)
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eileen Lainez cho biết, trọng tâm của đợt huấn luyện này sẽ là nhằm “tăng cường năng lực bảo vệ trong nội bộ Ukraine”.
“Việc huấn luyện chỉ là một phần trong nỗ lực hiện tại của Mỹ nhằm duy trì sự ổn định về quốc phòng và an ninh tại Ukraine”. bà Laiznez nói.
Trước đó, cuộc huấn luyện này được dự kiến là sẽ bắt đầu vào giữa tháng 3, nhưng đã bị trì hoãn sau khi lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức đạt được thỏa thuận hòa bình tại Minsk vào ngày 12/2 vừa qua.
Tuy nhiên, Mỹ đã thay đổi quan điểm của mình và quyết định sẽ huấn luyện cho lực lượng an ninh Ukraine. Một động thái mà Nga cho là “thiếu nhất quán” bởi trước đó Lầu Năm Góc từng tuyên bố, ngoại giao mới là biện pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng bất ổn tại miền Đông Ukraine.
“Dù tin rằng khó có thể giải quyết tình hình miền Đông bằng biện pháp quân sự, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Ukraine có quyền tự bảo vệ mình” bà Lainez nói.
Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết, ông không mấy lạc quan về việc phe đối lập tại miền Đông sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk.
Cũng trong ngày 19/3, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Petro Poroshenko nhằm thảo luận về chương trình huấn luyện của Mỹ cho lực lượng an ninh Ukraine.
Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng cho biết, cả ông Biden và ông Poroshenko đều nhất trí sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cho đến khi nào phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuân thủ hoàn toàn mọi thỏa thuận ngừng bắn mà các bên đã nhất trí trước đó.
Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Chừng nào Nga tiếp tục gây bất ổn tại Ukraine, cộng đồng quốc tế sẽ phải chuẩn bị thêm các biện pháp để buộc Nga phải trả giá vì những hành động của mình”.
Trong khi đó, các quan chức Nga tuyên bố, Nga không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv cảnh báo, việc Ukraine cấp quy chế tự trị cho khu vực Donbass là vi phạm thỏa thuận Minsk và bày tỏ lo ngại tình hình miền Đông “có thể tiếp tục xấu đi”.
Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Nga chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất rằng, Washington đang xúi giục Kiev giải quyết tình hình bất ổn hiện nay bằng biện pháp quân sự”./.