Mỹ sẽ khó thuyết phục được Nga ở G20

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng “chiến đấu vì Syria” tại G20.

Tại Hội nghị G20 sắp tới, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Obama sẽ “đối diện” với Tổng thống Nga Putin kể từ sau cáo buộc quân đội Chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực ngoại ô Damascus hôm 21/8 của phe đối lập nước này.

Ông Putin đã sẵn sàng cho cuộc gặp tại G20 (Ảnh: AFP)

Sau cáo buộc của phe đối lập Syria, Mỹ đã đơn phương tuyên bố hủy cuộc họp với Nga mà hai bên đã dự kiến sẽ gặp gỡ tại La Hay, Hà Lan ngày 28/8 nhằm thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Động thái này của phía Mỹ đã khiến Nga khi đó vô cùng bức xúc. Nga cho rằng, đáng lẽ ra cuộc khủng hoảng Syria đã có thể được giảm nhẹ (thậm chí có thể tránh được hoàn toàn một cuộc chiến tranh) nếu lãnh đạo Nga - Mỹ ngồi lại với nhau như đã thỏa thuận.

Đã từng “lật lọng” với Nga như vậy, nhưng khi cần tới Nga để “hợp thức hóa” cho một lý do chính đáng can thiệp quân sự vào Syria, nhằm lật đổ chính quyền Assad, Mỹ lại “xuống nước” mong Nga sẽ thay đổi quan điểm về Syria tại Hội nghị G20 sắp tới.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3/9 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Tổng thống Nga V.Putin để thảo luận về vấn đề Syria với hy vọng sẽ thuyết phục được Nga thay đổi lập trường trong cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, vốn đang đối ngược với Mỹ hiện nay.

Tuy nhiên, “hy vọng” của Mỹ sẽ khó có thể trở thành hiện thực khi mà thực tế những gì Mỹ đã làm trong một thập kỷ qua ở Iraq, ở Afghanistan khiến không chỉ Nga mà cả thế giới thất vọng. Những lần động binh của Mỹ ở các quốc gia này đã không thể mang lại cho người dân Iraq, Afghanistan một cuộc sống hòa bình cũng như một nền dân chủ, những giá trị mà họ mong muốn.

Tổng thống Putin đã từng tuyên bố đầy tự tin và đanh thép rằng những cáo buộc lực lượng của ông Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để giành chiến thắng trong cuộc nội chiến là “hoàn toàn vô nghĩa”. Sau một thời gian dài bị gây áp lực “buộc  từ bỏ” sự ủng hộ Chính phủ của ông Assad, ông Putin muốn gửi tới phương Tây một thông điệp mạnh mẽ rằng ông sẽ “chiến đấu tới cùng” để bảo vệ Syria ở Hội nghị Thượng đỉnh St Petersburg G20 sắp tới.

Tổng thống Putin nêu rõ, dù Hội nghị Thượng đỉnh G20 không phải là một cơ quan pháp lý chính thức, nó không thay thế cho Hội đồng Bảo an LHQ, nên không thể đưa ra các quyết định về việc sử dụng vũ lực. Nhưng đó sẽ là một diễn đàn tốt để thảo luận về Syria và ông sẽ tận dụng tốt nhất cơ hội này.

Nga sẽ không để cho Mỹ “nhằm tăng cường vị thế của mình trên trường quốc tế mà bất chấp các quy tắc an ninh quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”, ông Putin tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria
Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

VOV.VN -Theo ông Hagel, Mỹ có thể đạt được mục đích khi triển khai hành động quân sự có giới hạn.

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

VOV.VN -Theo ông Hagel, Mỹ có thể đạt được mục đích khi triển khai hành động quân sự có giới hạn.

Lính Mỹ phản đối tham chiến tại Syria
Lính Mỹ phản đối tham chiến tại Syria

VOV.VN - Rất nhiều lính Mỹ đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công sắp tới tại Syria.

Lính Mỹ phản đối tham chiến tại Syria

Lính Mỹ phản đối tham chiến tại Syria

VOV.VN - Rất nhiều lính Mỹ đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công sắp tới tại Syria.

Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria
Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria

VOV.VN -Quỹ đạo của tên lửa được cho là bắt đầu từ phần trung tâm của Địa Trung Hải đến phía đông của đại dương này.

Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria

Nga phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Syria

VOV.VN -Quỹ đạo của tên lửa được cho là bắt đầu từ phần trung tâm của Địa Trung Hải đến phía đông của đại dương này.

Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria
Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao G20 sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Obama kêu gọi thêm sự ủng hộ của quốc tế.

Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria

Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao G20 sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Obama kêu gọi thêm sự ủng hộ của quốc tế.

Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria
Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria

VOV.VN - Pháp sẽ tăng cường viện trợ phe đối lập Syria nếu Quốc hội Mỹ phản đối tấn công Syria.

Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria

Pháp đã có sách lược đối với vấn đề Syria

VOV.VN - Pháp sẽ tăng cường viện trợ phe đối lập Syria nếu Quốc hội Mỹ phản đối tấn công Syria.

Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế
Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế

VOV.VN -Thành công của quân đội Syria đã làm “rúng động” những kẻ tài trợ cho phiến quân.

Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế

Quân đội chính phủ Syria liên tục thắng thế

VOV.VN -Thành công của quân đội Syria đã làm “rúng động” những kẻ tài trợ cho phiến quân.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria
Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria

VOV.VN - Lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đều tuyên bố ủng hộ kế hoạch tấn công Syia của chính phủ Mỹ.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tấn công Syria

VOV.VN - Lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đều tuyên bố ủng hộ kế hoạch tấn công Syia của chính phủ Mỹ.

Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria
Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò, gần 6 trên 10 người Mỹ phản đối kế hoạch tấn công tên lửa vào Syria.

Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria

Dân Mỹ phản đối tấn công quân sự tại Syria

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò, gần 6 trên 10 người Mỹ phản đối kế hoạch tấn công tên lửa vào Syria.

Ban Ki-moon: Tấn công quân sự Syria là bất hợp pháp
Ban Ki-moon: Tấn công quân sự Syria là bất hợp pháp

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Obama đang kêu gọi Quốc hội Mỹ chấp thuận kế hoạch tấn công vào Syria.

Ban Ki-moon: Tấn công quân sự Syria là bất hợp pháp

Ban Ki-moon: Tấn công quân sự Syria là bất hợp pháp

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Obama đang kêu gọi Quốc hội Mỹ chấp thuận kế hoạch tấn công vào Syria.

John Kerry úp mở về việc đưa quân chiến đấu ở Syria
John Kerry úp mở về việc đưa quân chiến đấu ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3/9 đã để ngỏ khả năng sử dụng quân đội chiến đấu ở Syria nhưng sau đó đã loại bỏ đề xuất này.

John Kerry úp mở về việc đưa quân chiến đấu ở Syria

John Kerry úp mở về việc đưa quân chiến đấu ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3/9 đã để ngỏ khả năng sử dụng quân đội chiến đấu ở Syria nhưng sau đó đã loại bỏ đề xuất này.

Dân Syria lập lá chắn sống trước nguy cơ nước ngoài tấn công
Dân Syria lập lá chắn sống trước nguy cơ nước ngoài tấn công

VOV.VN - Người dân thuộc mọi tầng lớp ở Syria đã thực hiện chiến dịch mang tên “bước qua xác chúng tôi” để bảo vệ đất nước.

Dân Syria lập lá chắn sống trước nguy cơ nước ngoài tấn công

Dân Syria lập lá chắn sống trước nguy cơ nước ngoài tấn công

VOV.VN - Người dân thuộc mọi tầng lớp ở Syria đã thực hiện chiến dịch mang tên “bước qua xác chúng tôi” để bảo vệ đất nước.