Mỹ sẽ mở lại Tổng lãnh sự quán ở Jerusalem

VOV.VN - Mỹ sẽ mở lại Tổng lãnh sự quán của mình tại Jerusalem, động thái nhằm khôi phục quan hệ với người dân Palestine vốn đã bị ảnh hưởng dưới thời chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ.

Ngày 25/05, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ mở lại Tổng lãnh sự quán của mình tại Jerusalem, động thái nhằm khôi phục quan hệ với người dân Palestine vốn đã bị ảnh hưởng dưới thời chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ.

Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo quyết định trên tại cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah ngày 25/05. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, chuyến thăm của ông nhằm khẳng định cam kết của Mỹ trong việc khôi phục quan hệ với chính quyền và người dân Palestine.

Ngoại trưởng Antony Blinken hiện đang thực hiện chuyến thăm Trung Đông nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được tuần trước giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza. Cuộc xung đột trong 11 ngày đã khiến hơn 250 người, chủ yếu là người Palestine thiệt mạng.

Ngoại trưởng Blinken cam kết sẽ huy động hỗ trợ quốc tế nhằm trợ giúp Gaza khắc phục các hậu quả xung đột. Tuần trước, Ngoại trưởng Blinken hứa sẽ hỗ trợ gần 40 triệu USD cho người dân Palestine trong đó bao gồm 5,5 triêu USD viện trợ khẩn cấp cho Gaza.

Ông Blinken cũng cam kết rằng các khoản hỗ trợ sẽ không rơi vào tay Hamas vốn không công nhận quyền tồn tại của Israel trong khi Israel và Mỹ coi Hamas là một nhóm khủng bố.  

Sau Ramallah , Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Ai Cập và Jordan, hai quốc gia đã đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ viện trợ cho Palestine 75 triệu USD
Mỹ sẽ viện trợ cho Palestine 75 triệu USD

VOV.VN - Mỹ thông báo sẽ viện trợ 75 triệu USD cho Palestine sau những tổn thất ở Dải Gaza vừa qua.

Mỹ sẽ viện trợ cho Palestine 75 triệu USD

Mỹ sẽ viện trợ cho Palestine 75 triệu USD

VOV.VN - Mỹ thông báo sẽ viện trợ 75 triệu USD cho Palestine sau những tổn thất ở Dải Gaza vừa qua.

Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine
Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến thăm Trung Đông, trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến thăm Trung Đông, trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.