Mỹ sẽ thông báo LHQ về khôi phục tất cả các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Theo Tổng thống Trump, chính quyền Mỹ sẽ khôi phục “gần như” toàn bộ các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (19/8) tuyên bố Chính quyền của ông sẽ thông báo cho Liên Hợp Quốc về các kế hoạch để khôi phục “gần như” toàn bộ các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều tối 19/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Hôm nay, tôi chỉ thị cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, rằng Mỹ có ý định khôi phục hầu như tất cả các biện pháp trừng phạt trước đây mà Liên Hợp Quốc đã đình chỉ đối với Iran. Đây chỉ là khôi phục các biện pháp trừng phạt, không phải là điều bất thường.”

Động thái này diễn ra không lâu sau khi ngày 14 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết của Mỹ nhằm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran.

Ngay sau tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus, nói rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York từ ngày 20 đến 21/8, để thông báo cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới về việc Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình khôi phục các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Bà Ortagus nêu rõ, 30 ngày sau thông báo của Ngoại trưởng Mike Pompeo, một loạt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc sẽ được khôi phục, bao gồm yêu cầu Iran đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến làm giàu urani. Điều này cũng sẽ kéo dài 13 năm cấm vận vũ khí đối với Iran. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng sẽ gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để thảo luận về Iran và các vấn đề cùng quan tâm khác.

Ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời Chính quyền Tổng thống Barack Obama, còn được biết đến dưới tên gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) vào tháng 5/2018. Động thái này đã gây tranh cãi và khiến Mỹ bất hòa với một số đồng minh thân cận nhất của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran
Mỹ tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới trụ trở Liên Hợp Quốc ngày 20/8 nhằm tìm cách nối lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Mỹ tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran

Mỹ tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới trụ trở Liên Hợp Quốc ngày 20/8 nhằm tìm cách nối lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Mỹ thất bại gia hạn trừng phạt, Iran chuẩn bị xuất khẩu vũ khí
Mỹ thất bại gia hạn trừng phạt, Iran chuẩn bị xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Iran cho biết nước này sẵn sàng xuất khẩu vũ khí ngay sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc bị dỡ bỏ vào tháng 10 tới bất chấp yêu cầu gia hạn của Mỹ.

Mỹ thất bại gia hạn trừng phạt, Iran chuẩn bị xuất khẩu vũ khí

Mỹ thất bại gia hạn trừng phạt, Iran chuẩn bị xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Iran cho biết nước này sẵn sàng xuất khẩu vũ khí ngay sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc bị dỡ bỏ vào tháng 10 tới bất chấp yêu cầu gia hạn của Mỹ.

Mỹ mở rộng trừng phạt Iran, nhằm vào ngành kim loại sản xuất vũ khí
Mỹ mở rộng trừng phạt Iran, nhằm vào ngành kim loại sản xuất vũ khí

VOV.VN - Công ty xây dựng thuộc quyền kiểm soát của IRGC cũng sẽ bị trừng phạt vì tham gia trực tiếp xây dựng các khu làm giàu urani.

Mỹ mở rộng trừng phạt Iran, nhằm vào ngành kim loại sản xuất vũ khí

Mỹ mở rộng trừng phạt Iran, nhằm vào ngành kim loại sản xuất vũ khí

VOV.VN - Công ty xây dựng thuộc quyền kiểm soát của IRGC cũng sẽ bị trừng phạt vì tham gia trực tiếp xây dựng các khu làm giàu urani.