Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tiến hành tuần tra bằng máy bay quân sự quanh các đảo mà Trung Quốc tiến hành cải tạo ở quần đảo Trường Sa.

Theo Sputnik News, động thái này của Mỹ cho thấy căng thẳng trên Biển Đông đang “nóng lên từng ngày”. 

Trung Quốc tiến hành cải tạo trên bãi Vành Khăn (Ảnh Reuters)

Trung Quốc hiện đang tiến hành cải tạo nhiều bãi đá thành các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và xây dựng các sân bay và căn cứ quân sự trên đó. Điều này khiến các quan chức quân đội Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh đang âm mưu chiếm giữ tuyến đường biển mang tính chiến lược trong khu vực. 

Trước đó, Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc Harris Jr. từng cáo buộc rằng, “Trung Quốc đang xóa bỏ cảnh quan tự nhiên trên các bãi đá đó  bằng việc dựng lên một Vạn lý trường thành bằng cát tại đây. Trong nhiều tháng qua, họ đã liên tục sử dụng máy nạo vét và máy ủi để tiến hành cải tạo các bãi đá”. 

Trong khi đó, Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng mình có quyền cải tạo các bãi đá mà nước này ngang nhiên cho là “nằm trong lãnh thổ của mình” và khẳng định, các căn cứ được xây dựng tại đây sẽ phục vụ mục đích cứu trợ thiên tai, nghiên cứu khoa học và đảm bảo an ninh hàng hải. 

Tuy nhiên, theo Sputnik News, những lời lẽ ấy không thuyết phục được Washington và các quan chức Lầu Năm Góc đã tiết lộ rằng, Mỹ sẽ sớm điều máy bay quân sự và tàu hải quân đến khu vực để đảm bảo tự do hàng hải xung quanh các bãi đá nói trên. 

“Chúng tôi đang xem xét làm thế nào để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong một khu vực đóng vai trò then chốt đối với thương mại toàn cầu. Mỹ và các đồng minh đang có quan điểm hoàn toàn đối lập với Trung Quốc về các quy định cần tuân thủ trên tuyến đường biển này”, một quan chức Mỹ cho biết. 

Quan chức này nói thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đệ trình lên Chính phủ Mỹ một dự thảo trong đó đề xuất việc quân đội Mỹ có thể đưa các tàu và máy bay đến vùng biển cách các bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo khoảng 12 hải lý.

Washington cũng đang tiến hành nhiều biện pháp để củng cố sự hiện diện tại châu Á- Thái Bình Dương. Đô đốc Harris Jr. vào tháng 3 vừa qua đã tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ điều động tới 60% các hạm đội của mình đến Thái Bình Dương vào năm 2020 và tăng cường hợp tác với Ấn Độ. 

Ngoài ra, vào đầu năm nay, Hải quân Mỹ thừa nhận đã sử dụng máy bay trinh sát hiện đại nhất của mình P-8A Poseidon để bay tuần tra khu vực ngoài khơi Philippines. Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ có khả năng săn ngầm cũng như tấn công các mục tiêu trên mặt nước. 

Tháng 3 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Chính phủ Mỹ thông qua một chiến lược nhằm đối phó với những hành động sai trái của Trung Quốc trong khu vực.

Nhật Bản cũng đã thể hiện sự ủng hộ của mình với Philippines và Mỹ sau khi tiến hành cuộc tập trận chung với Philippines và Tokyo tuyên bố sẽ tham gia tuần tra chung trên biển với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông
Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông
ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

VOV.VN -Ngoại trưởng Malaysia: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông”.

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

VOV.VN -Ngoại trưởng Malaysia: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông”.

Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân
Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản đang tính tới khả năng trồng loại cây có khả năng hấp thụ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản đang tính tới khả năng trồng loại cây có khả năng hấp thụ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông
Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Philippines Rosario cho biết, ông đang nhờ Mỹ hỗ trợ ngăn chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Philippines Rosario cho biết, ông đang nhờ Mỹ hỗ trợ ngăn chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông
Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông
Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông
Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nhận định, có nhiều khả năng cho thấy “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng ở Biển Đông”.

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nhận định, có nhiều khả năng cho thấy “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng ở Biển Đông”.