Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Philippines Rosario cho biết, ông đang nhờ Mỹ hỗ trợ ngăn chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

AP dẫn lời ông Rosario ngày 12//5 nhấn mạnh, hành động trên của phía Trung Quốc là nhằm củng cố cho việc nước này ra yêu sách “đường 9 đoạn” bao trùm gần toàn bộ Biển Đông. Ông Rosario mô tả “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là phi pháp. 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo bãi Chữ thập trên Biển Đông (Ảnh AFP)

Trước đó, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là ở khu vực quần đảo Trường Sa. Tuần trước, một quan chức Mỹ từng tuyên bố, việc cải tạo các bãi đá này của Trung Quốc chủ yếu phục vụ các mục đích quân sự. 

“Philippines cần phải nhanh chóng làm điều gì đó để ngăn chặn đà cải tạo rầm rộ của Trung Quốc để tiến tới kiểm soát trên thực địa gần như toàn bộ Biển Đông”, ông Rosario tuyên bố. 

Ngoại trưởng Philippines bày tỏ quan ngại rằng, việc kiểm soát của Trung Quốc có thể dẫn đến nguy cơ đụng độ quân sự và đe dọa quyền tự do hàng hải trong khu vực. 

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc ra sức biện minh cho hành động sai trái của mình rằng các bãi đá mà họ cải tạo nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc và họ chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng vì mục đích dân sự và hỗ trợ các ngư dân. 

Phía Mỹ từng tuyên bố, dù không ủng hộ bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nhưng Mỹ có lợi ích của mình trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Tuy nhiên, ông Rosario cho rằng, Mỹ có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường tầm ảnh hưởng tại châu Á, trong đó bao gồm việc củng cố các mối quan hệ kinh tế. 

“Chúng tôi muốn truyền đi một thông điệp tới Mỹ rằng chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ chưa đủ mạnh như Mỹ mong muốn”, ông Rosario nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông
Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông

Ngày càng có nhiều nhà lập pháp của Mỹ đề nghị chính quyền Tổng thống Barack Obama có các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Bắc Kinh.

Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông

Nghị sỹ Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì hành động ở Biển Đông

Ngày càng có nhiều nhà lập pháp của Mỹ đề nghị chính quyền Tổng thống Barack Obama có các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Bắc Kinh.

Trung Quốc dọa thành lập ADIZ ở Biển Đông, Mỹ và ASEAN phản đối
Trung Quốc dọa thành lập ADIZ ở Biển Đông, Mỹ và ASEAN phản đối

VOV.VN- Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo lưu quyền thiết lập Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, điều khiến cả Mỹ và ASEAN không khỏi lo ngại.

Trung Quốc dọa thành lập ADIZ ở Biển Đông, Mỹ và ASEAN phản đối

Trung Quốc dọa thành lập ADIZ ở Biển Đông, Mỹ và ASEAN phản đối

VOV.VN- Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo lưu quyền thiết lập Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, điều khiến cả Mỹ và ASEAN không khỏi lo ngại.

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông
Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nhận định, có nhiều khả năng cho thấy “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng ở Biển Đông”.

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

Mỹ tố Trung Quốc cải tạo phi pháp 810 hecta đất trên Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nhận định, có nhiều khả năng cho thấy “Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng ở Biển Đông”.

Trung Quốc "nóng gáy" với báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về Biển Đông
Trung Quốc "nóng gáy" với báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc san lấp và xây dựng công trình quy mô lớn ở Biển Đông

Trung Quốc "nóng gáy" với báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về Biển Đông

Trung Quốc "nóng gáy" với báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc san lấp và xây dựng công trình quy mô lớn ở Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông
Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN- Trước đó ASEAN đã lên án hành động của Trung Quốc "hủy hoại niềm tin và gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông"

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN- Trước đó ASEAN đã lên án hành động của Trung Quốc "hủy hoại niềm tin và gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông"

Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông
Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã ít nhất 6 lần ngang ngược yêu cầu máy bay quân sự và tàu hải quân Philippines phải rời khỏi khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông

Trung Quốc “xua” máy bay, tàu hải quân Philippines khỏi Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã ít nhất 6 lần ngang ngược yêu cầu máy bay quân sự và tàu hải quân Philippines phải rời khỏi khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông,  Nhật trấn an Trung Quốc
Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông, Nhật trấn an Trung Quốc

VOV.VN -Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vừa lên tiếng trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận chung giữa Philippines và Nhật ở Vịnh Manila từ ngày mai 12/5.

Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông,  Nhật trấn an Trung Quốc

Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông, Nhật trấn an Trung Quốc

VOV.VN -Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vừa lên tiếng trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận chung giữa Philippines và Nhật ở Vịnh Manila từ ngày mai 12/5.

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông
ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

VOV.VN -Ngoại trưởng Malaysia: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông”.

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

ASEAN kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo, lấn biển tại Biển Đông

VOV.VN -Ngoại trưởng Malaysia: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông”.

Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nếu mong muốn để giảm căng thẳng, Trung Quốc nên có những bước đi để ngừng việc xây dựng tại khu vực Biển Đông.

Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông

Mỹ từ chối thẳng thừng đề xuất hợp tác của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nếu mong muốn để giảm căng thẳng, Trung Quốc nên có những bước đi để ngừng việc xây dựng tại khu vực Biển Đông.