Mỹ thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu về Syria

(VOV) - Tổng thống Obama đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Italy và Đức về tình hình Syria.

Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu về tình hình Syria trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8).

Nhà trắng cho biết, Tổng thống Obama đã thảo luận về “cách thức ủng hộ quá trình chuyển tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria” với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Enrico Letta và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trước đó, Chính phủ Mỹ ra tuyên bố cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột với lực lượng nổi dậy. Ông Ben Rhodes, Phó cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ cho biết, Tổng thống Obama quyết định “hỗ trợ quân sự” cho lực lượng nổi dậy ở Syria.

Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8, diễn ra trong 2 ngày tới tại Bắc Ireland. Cuộc xung đột ở Syria và sự can dự sâu hơn của phương Tây là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khẳng định Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học
Mỹ khẳng định Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Theo cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học với lượng nhỏ.

Mỹ khẳng định Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ khẳng định Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Theo cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học với lượng nhỏ.

Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học
Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Vấn đề vũ khí hóa học sử dụng tại Syria vẫn đang gây tranh cãi giữa cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giữa Nga và Mỹ. 

Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Vấn đề vũ khí hóa học sử dụng tại Syria vẫn đang gây tranh cãi giữa cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giữa Nga và Mỹ. 

Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria
Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria

(VOV) - Giao tranh đã gây ra thương vong cho cả quân đội Syria và lực lượng nổi dậy.

Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria

Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria

(VOV) - Giao tranh đã gây ra thương vong cho cả quân đội Syria và lực lượng nổi dậy.

Syria: Kinh tế thiệt hại nặng nề do xung đột
Syria: Kinh tế thiệt hại nặng nề do xung đột

(VOV) - Riêng quý 1, thiệt hại kinh tế ước tính chừng 40 tỷ USD và Syria phải chi 7 tỷ USD cho quân sự.

Syria: Kinh tế thiệt hại nặng nề do xung đột

Syria: Kinh tế thiệt hại nặng nề do xung đột

(VOV) - Riêng quý 1, thiệt hại kinh tế ước tính chừng 40 tỷ USD và Syria phải chi 7 tỷ USD cho quân sự.

Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng
Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

(VOV) - Bên cạnh xem xét lập vùng cấm bay, Mỹ còn chuẩn bị cho việc vận chuyển vũ khí sang giúp quân nổi loạn Syria.

Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

(VOV) - Bên cạnh xem xét lập vùng cấm bay, Mỹ còn chuẩn bị cho việc vận chuyển vũ khí sang giúp quân nổi loạn Syria.

Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?
Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?

(VOV) - “Tiếng nói chung” là điều cần nhất lúc này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria.

Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?

Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?

(VOV) - “Tiếng nói chung” là điều cần nhất lúc này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria
Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.