Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.

Washington cho biết, nhóm G7 sẽ ra tuyên bố ủng hộ Ukraine bao gồm cả các cam kết mới trừng phạt Nga. Mỹ thông báo sẽ bổ sung hàng trăm cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt nhắm tới các công ty ở nhiều quốc gia cũng như áp thuế đối với hàng trăm sản phẩm của Nga.

Một số điểm chính trong các biện pháp của Mỹ:

Sản xuất quân sự và chuỗi cung ứng

Mỹ sẽ nhắm tới chuỗi cung ứng quốc phòng của Nga bằng cách áp đặt trừng phạt đối với các doanh nghiệp quốc phòng do nhà nước sở hữu cũng như các cá nhân và thực thể liên quan tới quốc phòng.

Lãnh đạo G7 sẽ liên kết và mở rộng trừng phạt nhằm tiếp tục hạn chế Nga tiếp cận nguyên liệu đầu vào, dịch vụ và công nghệ công nghiệp chủ chốt, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp nghiên cứu và phát triển vũ khí.  

Thuế quan

Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu cao hơn đối với hơn 570 nhóm sản phẩm của Nga với giá trị lên tới khoảng 2,3 tỷ đô la.

Tổng thống Biden và lãnh đạo các nước G7 khác sẽ tìm cách sử dụng nguồn thu từ việc áp thuế mới đối với hàng hóa của Nga để ủng hộ Ukraine.

Thị trường toàn cầu và vàng

Mỹ sẽ đưa ra quyết tâm cấm nhập khẩu vàng của Nga vào Mỹ và điều này sẽ ngăn cản Nga tham gia vào thị trường vàng chính thức. Lãnh đạo các nước G7 cũng sẽ cam kết tiếp tục nhắm tới các nỗ lực của các cá nhân và thực thể tìm cách né tránh trừng phạt.  

Bộ Thương mại Mỹ cũng sẽ có hành động đầu tiên đối với các công ty giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách bổ sung nhiều công ty vào danh sách thực thể. Biện pháp này sẽ cấm các công ty đó mua hàng hóa và công nghệ của Mỹ như thiết bị bán dẫn.  

Washington sẽ tiến hành các lệnh trừng phạt đối với những người tham gia hỗ trợ Nga né tránh trừng phạt đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính hỗ trợ việc phát hiện các vi phạm về hạn chế xuất khẩu.

Nhân quyền

Mỹ sẽ thực hiện trừng phạt đối với các công ty quân sự tư nhân đang hoạt động ở Ukraine, các đơn vị quân sự Nga vi phạm nhân quyền, các quan chức cấp cao do Nga dựng lên ở các khu vực bị bao vây hoặc chiếm đóng bởi các lực lượng của Nga. Mỹ sẽ tiến hành hạn chế thị thực đối với khoảng 500 quan chức vi phạm chủ quyền của Ukraine.

Hỗ trợ ngân sách

Nhóm G7 sẽ cam kết giúp Ukraine trang trải chi tiêu ngân sách trong ngắn hạn bao gồm khoản cam kết 7,5 tỷ đô la từ Mỹ. Lãnh đạo các nước G7 cũng sẽ có cam kết an ninh lâu dài để cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao trong lúc cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gia hạn miễn trừng phạt đối với năng lượng Nga
Mỹ gia hạn miễn trừng phạt đối với năng lượng Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington sẽ tiếp tục cho phép thanh toán tiền mua các sản phẩm năng lượng của Nga đến ngày 5/12.

Mỹ gia hạn miễn trừng phạt đối với năng lượng Nga

Mỹ gia hạn miễn trừng phạt đối với năng lượng Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington sẽ tiếp tục cho phép thanh toán tiền mua các sản phẩm năng lượng của Nga đến ngày 5/12.

Mỹ thừa nhận Nga thu lợi nhiều hơn sau các lệnh trừng phạt
Mỹ thừa nhận Nga thu lợi nhiều hơn sau các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Mỹ về an ninh năng lượng toàn cầu cho biết, Nga đang thu lợi từ giá và khí đốt tăng cao.

Mỹ thừa nhận Nga thu lợi nhiều hơn sau các lệnh trừng phạt

Mỹ thừa nhận Nga thu lợi nhiều hơn sau các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Mỹ về an ninh năng lượng toàn cầu cho biết, Nga đang thu lợi từ giá và khí đốt tăng cao.

Nga đưa thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt
Nga đưa thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - 61 công dân Mỹ trong danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga vô thời hạn.

Nga đưa thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt

Nga đưa thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - 61 công dân Mỹ trong danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga vô thời hạn.