Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/6 mở rộng danh trách trừng phạt đối với Mỹ, đưa thêm 25 người vào danh sách này trong đó có phu nhân và con gái Tổng thống Joe Biden.

“Để đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng mở rộng của Mỹ nhằm vào các nhân vật chính trị và công chúng Nga, 25 công dân Mỹ bị đưa thêm vào danh sách trừng phạt của Nga”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đặc biệt, bà Jill Biden, phu nhân Tổng thống Mỹ, và con gái ông Biden, Ashley Biden cũng đã bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, bước đi này được thực nhiên nhằm đáp trả việc Mỹ mở rộng trằng phạt nhằm vào các chính trị gia của Nga.

Trước đó, ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách gồm 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Danh tính các công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga được đăng tải cụ thể trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Trong số những người này có Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt "địa ngục" của phương Tây
Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt "địa ngục" của phương Tây

VOV.VN - Các đối thủ của Nga cho rằng Moscow phải cúi đầu hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ nhưng điều này không xảy ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt "địa ngục" của phương Tây

Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt "địa ngục" của phương Tây

VOV.VN - Các đối thủ của Nga cho rằng Moscow phải cúi đầu hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ nhưng điều này không xảy ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Lý do các đòn trừng phạt của phương Tây không thể khiến Nga sụp đổ
Lý do các đòn trừng phạt của phương Tây không thể khiến Nga sụp đổ

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của phương Tây từng được dự báo sẽ gây “nỗi đau không thể chống đỡ” đối với Nga. Tuy nhiên sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga đã khiến điều đó không thể xảy ra.

Lý do các đòn trừng phạt của phương Tây không thể khiến Nga sụp đổ

Lý do các đòn trừng phạt của phương Tây không thể khiến Nga sụp đổ

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của phương Tây từng được dự báo sẽ gây “nỗi đau không thể chống đỡ” đối với Nga. Tuy nhiên sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga đã khiến điều đó không thể xảy ra.

Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga
Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.

Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.