Mỹ thông qua thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/9 đã thông qua thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran.

Theo thỏa thuận này, Mỹ đồng ý trao trả tự do cho năm tù nhân Iran và Iran cũng sẽ trao trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị nước này giam giữ trong nhiều năm. Ngoài ra, Mỹ cũng cho phép các ngân hàng quốc tế chuyển 6 tỷ USD bị đóng băng của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar mà không bị Mỹ trừng phạt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cuối tuần trước đã ký lệnh miễn trừ trừng phạt, tuy nhiên, Quốc hội Mỹ không được thông báo về quyết định này cho tới hôm thứ Hai. Danh tính của các tù nhân của hai nước vẫn chưa được công bố và những người này dự kiến có thể sẽ được tự do vào tuần tới.

Thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran được đánh giá là bước đi đột phá và là kết quả của hai năm đàm phán bí mật thông qua Oman, quốc gia trung gian hòa giải truyền thống giữa hai bên. Số tiền 6 tỷ USD của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ, được tái áp đặt sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân từ năm 2018. Iran từ lâu đã kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt phong tỏa khoản tiền này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phát tín hiệu trở lại đàm phán hạt nhân: Kịch bản năm 2015 có tái diễn?
Iran phát tín hiệu trở lại đàm phán hạt nhân: Kịch bản năm 2015 có tái diễn?

VOV.VN - Iran đã giảm tốc độ sản xuất urani cấp độ cao trong những tháng gần đây. Đây là động thái mới nhất trong một loạt tín hiệu cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo có thể sẵn sàng trở lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này như từng làm năm 2015.

Iran phát tín hiệu trở lại đàm phán hạt nhân: Kịch bản năm 2015 có tái diễn?

Iran phát tín hiệu trở lại đàm phán hạt nhân: Kịch bản năm 2015 có tái diễn?

VOV.VN - Iran đã giảm tốc độ sản xuất urani cấp độ cao trong những tháng gần đây. Đây là động thái mới nhất trong một loạt tín hiệu cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo có thể sẵn sàng trở lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này như từng làm năm 2015.

EC phản ứng trước việc Iran bắt giữ công dân Thụy Điển
EC phản ứng trước việc Iran bắt giữ công dân Thụy Điển

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) hôm nay (4/9) cho biết, họ đã ghi nhận trường hợp một công dân Thụy Điển đang bị giam giữ ở Iran, trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa nước này với các quốc gia phương Tây lên cao.

EC phản ứng trước việc Iran bắt giữ công dân Thụy Điển

EC phản ứng trước việc Iran bắt giữ công dân Thụy Điển

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) hôm nay (4/9) cho biết, họ đã ghi nhận trường hợp một công dân Thụy Điển đang bị giam giữ ở Iran, trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa nước này với các quốc gia phương Tây lên cao.

Iran trình làng máy bay không người lái tối tân Mojaher-10
Iran trình làng máy bay không người lái tối tân Mojaher-10

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) mới của Iran, Mojaher-10, được cho là có bán kính hoạt động 2.000 km.

Iran trình làng máy bay không người lái tối tân Mojaher-10

Iran trình làng máy bay không người lái tối tân Mojaher-10

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) mới của Iran, Mojaher-10, được cho là có bán kính hoạt động 2.000 km.