Mỹ tịch thu tên lửa của Iran, trừng phạt 11 thực thể liên quan

VOV.VN - Mỹ ngày 29/10 thông báo đã tịch thu các tên lửa của Iran được vận chuyển sang Yemen.

Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với 11 cá nhân và thực thể liên quan tới việc mua bán các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ngoài việc tịch thu các tên lửa của Iran vận chuyển sang Yemen, Mỹ cũng đã bán 1,1 triệu thùng dầu của Iran bị tịch thu khi đang trên đường vận chuyển tới Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/10 tuyên bố áp đặt trừng phạt đối với 11 cá nhân và thực thể liên quan tới các hoạt động mua bán các sản phẩm hóa dầu của Iran. Các động thái mới nhất của Mỹ diễn ra sau khi giới chức tình báo Mỹ hồi đầu tháng 10 cáo buộc các tin tặc Iran đã tìm cách đe dọa một số cử tri Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp dầu của Iran
Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp dầu của Iran

VOV.VN - Mỹ ngày 26/10 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, cụ thể là nhắm tới ngành công nghiệp dầu của nước này. Động thái này là một phần trong chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ đối với Iran.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp dầu của Iran

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp dầu của Iran

VOV.VN - Mỹ ngày 26/10 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, cụ thể là nhắm tới ngành công nghiệp dầu của nước này. Động thái này là một phần trong chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ đối với Iran.

Iran trả đũa, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đại sứ Mỹ tại Iraq
Iran trả đũa, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đại sứ Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Iran liệt Đại sứ Mỹ tại Iraq và hai nhà ngoại giao khác của nước này vào danh sách trừng phạt nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ với Đại sứ Iran tại thủ đô Baghdad, Iraq.

Iran trả đũa, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đại sứ Mỹ tại Iraq

Iran trả đũa, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đại sứ Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Iran liệt Đại sứ Mỹ tại Iraq và hai nhà ngoại giao khác của nước này vào danh sách trừng phạt nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ với Đại sứ Iran tại thủ đô Baghdad, Iraq.

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020
Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức mới của Iran liên quan đến một chiến dịch thông tin bị cáo buộc nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức mới của Iran liên quan đến một chiến dịch thông tin bị cáo buộc nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.