Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al Qaeda

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ John Rigsbee ngày 22/10 cho biết, quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al Qaeda là Abdul Hamid al-Matar trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Syria cùng ngày.

Tuyên bố  của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nêu rõ, việc loại bỏ thủ lĩnh cấp cao của al Qaeda sẽ làm gián đoạn khả năng tổ chức khủng bố này âm mưu và thực hiện các vụ tấn công trên khắp thế giới, đe dọa sự an toàn của người dân Mỹ, các đối tác và những người dân thường vô tội khác.

Vụ không kích của Mỹ diễn ra chỉ 2 ngày sau khi một cứ điểm của Mỹ ở miền Nam Syria bị tấn công. Tuy nhiên ông John Rigsbee không cho biết là vụ không kích này có phải là nhằm trả đũa al Qaeda hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda ở Syria
Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Syria.

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda ở Syria

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Syria.

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria
Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa tiêu diệt hai thủ lĩnh Al Qaeda tại Idlib, tây bắc Syria.

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa tiêu diệt hai thủ lĩnh Al Qaeda tại Idlib, tây bắc Syria.

Tướng Mỹ cảnh báo Al Qaeda có thể tấn công nước Mỹ trong 1-2 năm tới
Tướng Mỹ cảnh báo Al Qaeda có thể tấn công nước Mỹ trong 1-2 năm tới

VOV.VN - Các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho rằng, Al Qaeda có khả năng tái tập hợp ở Afghanistan và tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Mỹ trong 1-2 năm tới.

Tướng Mỹ cảnh báo Al Qaeda có thể tấn công nước Mỹ trong 1-2 năm tới

Tướng Mỹ cảnh báo Al Qaeda có thể tấn công nước Mỹ trong 1-2 năm tới

VOV.VN - Các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho rằng, Al Qaeda có khả năng tái tập hợp ở Afghanistan và tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Mỹ trong 1-2 năm tới.