Mỹ tìm cách bắt tàu nghi chở dầu của Iran

VOV.VN - Theo Bloomberg, Mỹ đang tìm cách bắt giữ hàng hóa trên một con tàu chở dầu mà nước này cho là chở dầu mỏ Iran vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Washington nhằm vào xuất khẩu dầu khí của Tehran.

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết, tàu chở dầu Achilleas mang cờ Liberia bị chủ sở hữu người Hy Lạp báo cáo vì nghi ngờ đã vận chuyển dầu thô của Iran. Yêu cầu bắt giữ con tàu được đưa ra chỉ vài giờ trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20/1 vừa qua.

Theo thông tin, tàu Achilleas chở 2 triệu thùng dầu – tương đương với lượng dầu thô Iran sản xuất trong một ngày. Số dầu này được bốc lên tàu Achilleas từ một con tàu khác ở Fujairah, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất hồi tháng 11/2020.

Con tàu dự kiến tới Muscat, Oman, nhưng được cho là đã tắt hệ thống theo dõi từ 1-13/1. Trước khi tắt định vị, con tàu này ở ngoài khơi Nam Phi. Vị trí hiện tại của tàu Achilleas được cho là ở Nam Đại Tây Dương.

Sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái áp đặt các trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran với mục tiêu đưa xuất khẩu dầu mỏ của Iran về con số 0.

Sau khi một nhóm tàu chở dầu suôn sẻ “lách” qua được sự phong tỏa tương tự của Mỹ đối với Venezuela để vận chuyển nhiên liệu tới quốc gia Nam Mỹ này, Mỹ đã đẩy mạnh các nỗ lực bắt giữ các con tàu nghi vận chuyển dầu mỏ Iran hoặc có ý định vận chuyển dầu khí tới Venezuela.    

Khoảng 1,1 triệu thùng dầu bị Mỹ bắt giữ đã được bán với số tiền 40 triệu USD hồi tháng 20/2020. Số dầu này là từ 2 con tàu chở dầu khác, giống như Achilleas, thuộc chủ sở hữu ở Hy Lạp nhưng mang cờ Liberia.

Cả tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Iran đều bày tỏ sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân, theo đó giảm bớt các trừng phạt kinh tế để đổi lại việc Iran hạn chế làm giàu urani.

Sản lượng dầu mỏ của Iran đã giảm một nửa từ năm 2018 và các trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng tới cả năng lực sản xuất các mặt hàng thiết yếu như thuốc men cũng như cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Iran, bất chấp chính quyền Tổng thống Trump từng tuyên bố rằng, các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới lĩnh vực y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội tháo nút thắt vấn đề hạt nhân Iran?
Cơ hội tháo nút thắt vấn đề hạt nhân Iran?

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Iran có triển vọng sáng sủa hơn khi Tổng thống Mỹ Biden được đánh giá có cách tiếp cận mềm dẻo hơn so với người tiềm nhiệm. Trong khi đó, Iran cũng đang rất muốn hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Cơ hội tháo nút thắt vấn đề hạt nhân Iran?

Cơ hội tháo nút thắt vấn đề hạt nhân Iran?

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Iran có triển vọng sáng sủa hơn khi Tổng thống Mỹ Biden được đánh giá có cách tiếp cận mềm dẻo hơn so với người tiềm nhiệm. Trong khi đó, Iran cũng đang rất muốn hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Israel lên kế hoạch đối phó với Iran
Israel lên kế hoạch đối phó với Iran

VOV.VN - Động thái này được cho là tín hiệu rõ ràng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước bất cứ giải pháp ngoại giao nào với Iran.

Israel lên kế hoạch đối phó với Iran

Israel lên kế hoạch đối phó với Iran

VOV.VN - Động thái này được cho là tín hiệu rõ ràng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước bất cứ giải pháp ngoại giao nào với Iran.

Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân
Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các cuộc liên lạc đã bắt đầu từ trước khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.

Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các cuộc liên lạc đã bắt đầu từ trước khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.