Mỹ tính mở thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland

VOV.VN - Mỹ dự kiến mở lại một căn cứ từ thời Chiến tranh Lạnh và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở khác ở Greenland theo thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland.

Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự cũ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở ở bờ biển phía đông, hiện do lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius của Đan Mạch sử dụng.

Hai địa điểm được đề cập là Narsarsuaq và Mestersvig. Narsarsuaq từng là nơi đặt căn cứ quân sự Bluie West One của Mỹ. Sau khi Washington đóng cửa căn cứ này vào những năm 1950, dân số tại đây giảm dần và hiện chỉ còn vài chục người. Trong khi đó, Mestersvig là một tiền đồn quân sự ở phía đông Greenland, hiện được lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius, một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch, sử dụng.

Theo kế hoạch, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ ký thỏa thuận mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào 10h30 ngày 22/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 14h30 GMT.

Nội dung thỏa thuận chưa được công bố. Ba nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết các điều khoản cuối cùng vẫn có thể thay đổi cho đến khi văn kiện chính thức được ký kết.

Chính phủ Đan Mạch và Greenland chưa phản hồi đề nghị bình luận. Nhà Trắng cũng chưa lên tiếng về thông tin liên quan tới căn cứ quân sự. Tuy nhiên, phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận mới với Mỹ sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ giám sát và trách nhiệm chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự với hơn 10.000 quân nhân tại Greenland. Hiện nay, Washington chỉ còn duy trì Căn cứ Không gian Pituffik, với khoảng 150 quân nhân Mỹ đồn trú.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland
Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland

VOV.VN - Ngày 19/9, Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Washington quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn việc Nga và Trung Quốc thiết lập căn cứ tại vùng lãnh thổ Bắc Cực chiến lược này.

Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland

Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận với Mỹ về Greenland

VOV.VN - Ngày 19/9, Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Washington quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn việc Nga và Trung Quốc thiết lập căn cứ tại vùng lãnh thổ Bắc Cực chiến lược này.

Đan Mạch và Greenland lên tiếng sau tuyên bố của Mỹ về thỏa thuận Greenland
Đan Mạch và Greenland lên tiếng sau tuyên bố của Mỹ về thỏa thuận Greenland

VOV.VN - Sau tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, Đan Mạch cùng chính quyền đảo Bắc Cực này đã chính thức lên tiếng.

Đan Mạch và Greenland lên tiếng sau tuyên bố của Mỹ về thỏa thuận Greenland

Đan Mạch và Greenland lên tiếng sau tuyên bố của Mỹ về thỏa thuận Greenland

VOV.VN - Sau tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, Đan Mạch cùng chính quyền đảo Bắc Cực này đã chính thức lên tiếng.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận mới đạt được với Đan Mạch và chính quyền Greenland sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh tại vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận mới đạt được với Đan Mạch và chính quyền Greenland sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh tại vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực.