Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine - Denis Shmygal cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt với "sóng thần di cư" nếu các nước phương Tây không cung cấp thêm các hệ thống phòng không tiên tiến cho nước này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Shmygal cáo buộc Nga muốn gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu.

"Bởi vì nếu không có điện, khí đốt để sưởi ấm và nước ở Ukraine thì điều này có thể tạo nên một cơn sóng thần di cư mới", Thủ tướng Ukraine nhận định, đồng thời cho biết Ukraine đang chờ đợi đạn dược cho hệ thống phòng không IRIS-T mà Đức cung cấp.

"Trước tiên, chúng tôi cần hệ thống phòng không. Đức đã cung cấp hệ thống IRIS-T. Nó đã hoạt động trong 1 tuần qua và cứu sống nhiều sinh mạng, đặc biệt là quanh Kiev. Thật không may, chúng tôi chỉ có 1 hệ thống như vậy ở thời điểm này. Chúng tôi đang chờ đợi các đợt vận chuyển đạn dược tiếp theo và dĩ nhiên là cả hệ thống này".

Trong tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết , 1 trong 4 hệ thống phòng không IRIS-T đã được cung cấp cho Ukraine và 3 hệ thống còn lại sẽ dược chuyển giao vào năm 2023.

Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine vào tháng 10/2022 sau khi cáo buộc Kiev tấn công cầu Crimea. Ukraine cho biết các cuộc không kích trên đã phá hủy ít nhất 30% nhà máy điện của nước này.

Moscow nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cho rằng các nước này can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến và điều đó chỉ khiến căng thẳng leo thang. Moscow cũng cảnh báo, bất kỳ đoàn vận chuyển vũ khí nào tới Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine
Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh có thể tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào đối với NATO, cựu giám đốc CIA David Petraeus nhận định.

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh có thể tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào đối với NATO, cựu giám đốc CIA David Petraeus nhận định.

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine
Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Lúc các UAV tử thần của Nga bổ nhào xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời diễn ra các tương tác ngoại giao quyết liệt giữa các nước trên bàn cờ quốc tế xung quanh xung đột này.

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Lúc các UAV tử thần của Nga bổ nhào xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời diễn ra các tương tác ngoại giao quyết liệt giữa các nước trên bàn cờ quốc tế xung quanh xung đột này.

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T
Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

VOV.VN - Ukraine vừa tiếp nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp nhằm bảo vệ không phận nước này.

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

VOV.VN - Ukraine vừa tiếp nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp nhằm bảo vệ không phận nước này.

Máy bay Su-30SM tuần tra của Nga bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine
Máy bay Su-30SM tuần tra của Nga bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong lúc Su-30SM đang bảo vệ máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Máy bay Su-30SM tuần tra của Nga bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine

Máy bay Su-30SM tuần tra của Nga bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong lúc Su-30SM đang bảo vệ máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt
Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

VOV.VN - Ukraine mặc dù bắn rơi nhiều UAV của Nga nhưng vẫn hứng chịu tổn thất lớn. Ukraine đang ở trong thế dùng tên lửa đắt tiền để hạ UAV giá rẻ. Nga được đánh giá đã sử dụng UAV một cách khôn ngoan.

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

VOV.VN - Ukraine mặc dù bắn rơi nhiều UAV của Nga nhưng vẫn hứng chịu tổn thất lớn. Ukraine đang ở trong thế dùng tên lửa đắt tiền để hạ UAV giá rẻ. Nga được đánh giá đã sử dụng UAV một cách khôn ngoan.