Mỹ triển khai hệ thống HIMARS tại Estonia

VOV.VN - Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía Đông của NATO.

Ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Estonia thông báo, Mỹ đã triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tới căn cứ quân sự Tapa, cách thủ đô Tallinn của Estonia khoảng 100 km về phía Đông. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía Đông của NATO.

Đánh giá về việc triển khai hệ thống HIMARS, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, việc này sẽ cho phép binh sĩ Estonia tìm hiểu cách vận hành của HIMARS trước khi tiếp nhận hệ thống này từ Mỹ vào năm 2025.

Trước đó, Bộ Quốc Phòng Estonia cho biết, nước này đã mua 6 hệ thống HIMARS của Mỹ với giá khoảng 500 triệu đô la. Dự kiến, việc bàn giao sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Estonia sẽ trang bị các hệ thống này cho lực lượng vũ trang ngay sau khi nhận được từ phía Mỹ.

HIMARS là hệ thống pháo phản lực có tính cơ động và khả năng sát thương cao. Việc sở hữu hệ thống này sẽ giúp Estonia nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Tướng Ukraine thừa nhận Nga đã đổi chiến thuật và ở ngoài tầm bắn của HIMARS
Tướng Ukraine thừa nhận Nga đã đổi chiến thuật và ở ngoài tầm bắn của HIMARS

VOV.VN - Nga đã điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine và thích nghi với các hệ thống vũ khí phương Tây mà Kiev sử dụng, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny nhận định với The Economist trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15/12.

Tướng Ukraine thừa nhận Nga đã đổi chiến thuật và ở ngoài tầm bắn của HIMARS

Tướng Ukraine thừa nhận Nga đã đổi chiến thuật và ở ngoài tầm bắn của HIMARS

VOV.VN - Nga đã điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine và thích nghi với các hệ thống vũ khí phương Tây mà Kiev sử dụng, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny nhận định với The Economist trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15/12.

Nga nói Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS tấn công thành phố Melitopol
Nga nói Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS tấn công thành phố Melitopol

VOV.VN - Chính quyền do Nga thành lập tại khu vực khu vực vừa cho biết Ukraine đã tấn công thành phố Melitopol vào đêm 10/12 (giờ địa phương).

Nga nói Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS tấn công thành phố Melitopol

Nga nói Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS tấn công thành phố Melitopol

VOV.VN - Chính quyền do Nga thành lập tại khu vực khu vực vừa cho biết Ukraine đã tấn công thành phố Melitopol vào đêm 10/12 (giờ địa phương).