Mỹ triển khai hơn 3.000 quân trợ giúp các đồng minh trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 2/2 cho biết, Tổng thống Joe Biden đang chỉ thị cho bộ Quốc phòng triển khai hơn 3.000 binh sỹ nhằm hỗ trợ củng cố hệ thống phòng thủ của các đồng minh châu Âu trước cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Theo các quan chức Mỹ, 2.000 binh sỹ sẽ được phái tới Ba Lan và Đức trong tuần này và 1.000 binh sỹ hiện đang đồn trú tại Đức sẽ được chuyển tới Romania, quốc gia ở sườn Đông NATO gần nhất với Nga. Ngoài việc dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển quân đội ở châu Âu, bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ra lệnh cho hàng nghìn binh sỹ sẵn sàng triển khai sang Đông Âu nếu cần thiết.  

Các động thái này được cho là nhằm răn đe Nga không tấn công Ukraine và ngăn ngừa chiến tranh ở Đông Âu. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao đồng thời chuẩn bị sẵn các lệnh trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine. Mỹ cũng đã cho phép vận chuyển một số loại vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất tới Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/2 đã cáo buộc Mỹ tìm cách kéo Nga vào chiến tranh mặc dù ông Putin đã bày tỏ hy vọng đối thoại sẽ được tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề Ukraine
Nga - Mỹ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/2, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ phớt lờ các đề xuất an ninh của Nga và dùng Kiev để làm công cụ cản trở nước này. Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Putin kể từ tháng 12 năm ngoái về cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Ukraine.

Nga - Mỹ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề Ukraine

Nga - Mỹ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/2, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ phớt lờ các đề xuất an ninh của Nga và dùng Kiev để làm công cụ cản trở nước này. Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Putin kể từ tháng 12 năm ngoái về cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Ukraine.

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO
Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine
Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, nếu Nga xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Nga theo đuổi con đường ngoại giao.

Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, nếu Nga xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Nga theo đuổi con đường ngoại giao.