Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Ngày 1/2, phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, Moscow đang phân tích kỹ lưỡng các câu trả lời nhận được từ Mỹ và NATO đối với các đề xuất đảm bảo an ninh mà nước này đã đưa ra trước đó. Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ rằng, những mối quan tâm cơ bản của Nga đã bị phớt lờ.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc nhớ rằng, sau khi Liên Xô tan rã, NATO đã hứa sẽ không thúc đẩy cơ sở hạ tầng ở phía đông dù chỉ một inch. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Tổng thống Putin nêu rõ: “Hôm nay chúng ta thấy NATO đã đặt trụ sở ở Ba Lan, Romania, các nước Baltic. Họ nói một đằng rồi làm một nẻo”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, điều đáng quan ngại nữa, đó là Mỹ đã rút khỏi hiệp ước phòng thủ tên lửa. Ông cho biết, từ lâu, Nga đã thuyết phục Mỹ không làm điều này. Đây là một trong những hiệp ước an ninh cơ bản trên thế giới. Tuy nhiên, “Mỹ đã làm, đã rút khỏi hiệp ước và bây giờ các bệ phóng tên lửa đang ở Romania và đang được triển khai ở Ba Lan".

Tổng thống Putin chỉ ra rằng, ở các nước này có bệ phóng MK-41, trên đó có thể lắp đặt hệ thống tấn công Tomahawk, sẽ bao phủ lãnh thổ nước Nga hàng nghìn km. Nhà lãnh đạo Nga đặt câu hỏi, "chẳng lẽ đó không phải là mối đe dọa đối với Moscow?"

Vấn đề quan trọng khác được Tổng thống Putin nêu ra, đó là mối đe dọa xung đột quân sự với Nga, khi Ukraine gia nhập NATO. Ông nhắc nhớ rằng, trong học thuyết quân sự của Ukraine viết rõ rằng, họ sẽ lấy lại bán đảo Crimea, kể cả bằng các biện pháp quân sự. Trong khi đối với Nga, vấn đề Crimea đã đóng lại.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Hãy tưởng tượng rằng Ukraine là một quốc gia trong NATO và bắt đầu các hoạt động quân sự này. Chúng ta có nên chống lại khối NATO không? Có ai thậm chí đã nghĩ về điều này chưa? Có vẻ như là không".

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng, chính sách "mở cửa" của NATO không có hiệu lực pháp lý. Theo ông Putin, điều 10 của hiệp ước năm 1949 về thành lập liên minh có viết rằng, với sự đồng ý của tất cả các bên tham gia và thành viên của NATO, có thể chấp nhận các nước châu Âu khác vào tổ chức này. Có thể, nhưng không bắt buộc. Do đó, Mỹ, NATO hoàn toàn có thể nói với Ukraine rằng, không thể kết nạp nước này, do họ phải tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế khác, đó là không thể đảm bảo an ninh của một quốc gia này bằng chi phí của các quốc gia khác.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, Moscow đang nỗ lực để tránh leo thang căng thẳng, vì điều này là cần thiết để đảm bảo an ninh cho tất cả các bên quan tâm - Nga, EU và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng rằng, cuộc đối thoại về chủ đề đảm bảo an ninh sẽ tiếp tục và cuối cùng sẽ tìm ra giải pháp này, mặc dù không dễ dàng.

Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orban, hoàn toàn có thể ký kết các thỏa thuận "đảm bảo hòa bình và an ninh cho Nga và các thỏa thuận sẽ được các nước thành viên NATO chấp nhận". Ông nhấn mạnh rằng, không có một nhà lãnh đạo nào trong Liên minh châu Âu muốn xảy ra xung đột với Nga. Cũng theo ông Orban, có thể lựa chọn mô hình của Hungary, nước này vừa là thành viên NATO, thành viên EU, đồng thời ủng hộ các mối quan hệ tốt đẹp với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga
Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga ngày 1/2 cho rằng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng như một công cụ để kiếm chế Nga.

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga ngày 1/2 cho rằng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng như một công cụ để kiếm chế Nga.

Nga không lùi bước vì đe dọa trừng phạt của Mỹ
Nga không lùi bước vì đe dọa trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/1, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố, Nga sẽ không lùi bước trước đe dọa trừng phạt của Mỹ.

Nga không lùi bước vì đe dọa trừng phạt của Mỹ

Nga không lùi bước vì đe dọa trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/1, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố, Nga sẽ không lùi bước trước đe dọa trừng phạt của Mỹ.

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine
Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến “thảm khốc” thì Nga chỉ trích  Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến “thảm khốc” thì Nga chỉ trích  Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.