Mỹ triệu tập ủy ban điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Một Ủy ban đại bồi thẩm đoàn điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã được triệu tập ngày 3/8.

Tạp chí Wall Street và hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ giấu tên cho biết Ủy ban đại bồi thẩm đoàn trên đã quyết định mở phiên tòa liên quan đến cuộc gặp giữa con trai của Tổng thống Donald Trump và một luật sư người Nga vào tháng 6/2016.

Cố vấn đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: Reuters

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc Cố vấn đặc biệt Robert Mueller triệu tập Ủy ban đại bồi thẩm đoàn trên cho thấy, cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đang dần nóng lên và phạm vi điều tra đang ngày một tiến dần vào các vòng tròn quan hệ bên trong của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang diễn biến nghiêm trọng sau khi cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt Nga bất chấp việc Tổng thống Donald Trump phản đối dự luật này. Đây được xem là dự luật về chính sách đối ngoại lớn đầu tiên được Quốc hội Mỹ phê chuẩn dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, ngày 9/5 vừa qua, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bất ngờ bị Tổng thống Donald Trump sa thải trong lúc ông này đang phụ trách cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Bộ Tư pháp Mỹ sau đó đã chỉ định cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra liên bang về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ khẳng định, họ có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ với quy mô “chưa từng có tiền lệ”.

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ khẳng định, họ có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ với quy mô “chưa từng có tiền lệ”.

Nhà Trắng có thông tin mới về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử
Nhà Trắng có thông tin mới về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN – Chính phủ Mỹ đã mời Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ xem xét thông tin mới liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng có thông tin mới về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử

Nhà Trắng có thông tin mới về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN – Chính phủ Mỹ đã mời Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ xem xét thông tin mới liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ.

Cựu Giám đốc CIA Brennan ra điều trần về cáo buộc Nga can thiệp
Cựu Giám đốc CIA Brennan ra điều trần về cáo buộc Nga can thiệp

VOV.VN - John Brennan, cựu Giám đốc CIA, có thể sẽ làm sáng tỏ “mối nguy an ninh” từ cựu cố vấn Flynn liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Cựu Giám đốc CIA Brennan ra điều trần về cáo buộc Nga can thiệp

Cựu Giám đốc CIA Brennan ra điều trần về cáo buộc Nga can thiệp

VOV.VN - John Brennan, cựu Giám đốc CIA, có thể sẽ làm sáng tỏ “mối nguy an ninh” từ cựu cố vấn Flynn liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tiên chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tiên chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.