Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/2 đã thông báo trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington nhằm trả đũa việc Nga trục xuất phó Đại sứ Mỹ ở Nga hồi giữa tháng.

Theo trang web của Đại sứ quán Nga, người thứ hai tại đây là Tham tán công sứ Sergey Trepelkov. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo tới Đại sứ quán Nga về quyết định trục xuất. Động thái này không phải là phản ứng của Mỹ trước việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine mà nhằm đáp trả việc Nga mới đây đã trục xuất Phó đại sứ Mỹ tại nước này.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hai nước cần có đủ nhân viên ngoại giao cần thiết để tạo điều kiện cho liên lạc giữa hai chính phủ, tuy nhiên, Mỹ sẽ không cho phép các hành động tương tự diễn ra mà không bị đáp trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố lên án Nga tấn công Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố lên án Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 23/2 (theo giờ Mỹ) đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công không do khiêu khích và không thể biện minh của Nga đối với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố lên án Nga tấn công Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố lên án Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 23/2 (theo giờ Mỹ) đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công không do khiêu khích và không thể biện minh của Nga đối với Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga có thể tấn công toàn diện vào Ukraine trước khi trời sáng
Ngoại trưởng Mỹ: Nga có thể tấn công toàn diện vào Ukraine trước khi trời sáng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định với NBC News ngày 23/2 rằng các lực lượng của Nga có thể tiến hành tấn công toàn diện vào Ukraine trước khi trời sáng.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga có thể tấn công toàn diện vào Ukraine trước khi trời sáng

Ngoại trưởng Mỹ: Nga có thể tấn công toàn diện vào Ukraine trước khi trời sáng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định với NBC News ngày 23/2 rằng các lực lượng của Nga có thể tiến hành tấn công toàn diện vào Ukraine trước khi trời sáng.

Mỹ khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine để chống lại Nga
Mỹ khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine để chống lại Nga

VOV.VN - Mỹ một lần nữa khẳng định Tổng thống Joe Biden sẽ không điều quân đội đến Ukraine để chống lại Nga.

Mỹ khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine để chống lại Nga

Mỹ khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine để chống lại Nga

VOV.VN - Mỹ một lần nữa khẳng định Tổng thống Joe Biden sẽ không điều quân đội đến Ukraine để chống lại Nga.