Mỹ trừng phạt 5 cá nhân và thực thể liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên mới đây đã tiến hành một số vụ thử tên lửa. Riêng trong năm 2022, Triều Tiên đã thử 41 quả tên lửa đạn đạo.

Ngày 7/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt đối với 2 cá nhân và 3 thực thể liên quan tới hoạt động vận chuyển dầu tinh chế tới Triều Tiên. Mỹ cho rằng các hoạt động này trực tiếp hỗ trợ việc phát triển chương trình vũ khí và quân đội Triều Tiên. 

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào hai công ty đăng ký tại Singapore và một công ty đăng ký tại Quần đảo Marshall do tạo điều kiện cho hoạt động "bán dầu bất hợp pháp cho Triều Tiên". Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các công ty này liên quan đến sở hữu hoặc quản lý tàu dầu Courageous từng chuyển trái phép dầu mỏ tinh chế sang tàu của Triều Tiên ở vùng biển phía Tây Nam bán đảo. Mỹ cũng trừng phạt hai cá nhân, 1 của Singapore và 1 của Đài Loan (Trung Quốc) do liên quan đến hoạt động của con tàu.

Trong 1 tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng với việc trừng phạt các thực thể và cá nhân này, Mỹ đang gửi thông điệp rõ ràng rằng nước này sẽ tiếp tục có các hành động nhằm vào những ai ủng hộ Triều Tiên phát triển và duy trì quân sự và kho vũ khí.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên mới đây đã tiến hành một số vụ thử tên lửa. Riêng trong năm nay, Triều Tiên đã thử 41 quả tên lửa đạn đạo và 6 trong số đó là tên lửa liên lục địa./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Hàn-Mỹ nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp đối phó Triều Tiên
Nhật-Hàn-Mỹ nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Các bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác 3 bên Nhật-Hàn-Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên đang leo thang các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo, thậm chí phóng tên lửa qua cả vùng trời của Nhật Bản.

Nhật-Hàn-Mỹ nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp đối phó Triều Tiên

Nhật-Hàn-Mỹ nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Các bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác 3 bên Nhật-Hàn-Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên đang leo thang các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo, thậm chí phóng tên lửa qua cả vùng trời của Nhật Bản.

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế
Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Mỹ thất vọng với quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+
Mỹ thất vọng với quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+

VOV.VN - Tổng thống Mỹ hiện đang kêu gọi chính quyền của ông và Quốc hội Mỹ, tìm cách thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước và giảm kiểm soát giá năng lượng của OPEC.

Mỹ thất vọng với quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+

Mỹ thất vọng với quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+

VOV.VN - Tổng thống Mỹ hiện đang kêu gọi chính quyền của ông và Quốc hội Mỹ, tìm cách thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước và giảm kiểm soát giá năng lượng của OPEC.