Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) vừa ra tuyên bố lên án Mỹ đưa “các hành động đáp trả” của nước này ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi Trung Quốc cho rằng hành động phóng tên lửa của Triều Tiên không tồn tại biệt lập, mà có liên quan đến các cuộc tập trận và kêu gọi các bên kiềm chế.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn nguồn tin của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ Mỹ và một số quốc gia theo Mỹ đưa “các biện pháp đáp trả của quân đội Triều Tiên” ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố cũng cho biết, Triều Tiên đang theo dõi sát sao các hành động của Mỹ đưa các nhóm tác chiến tàu sân bay đến vùng biển Bán đảo Triều Tiên, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của Bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên án việc nhóm tàu tác chiến sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ trở lại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng việc Mỹ tái điều động nhóm tàu tác chiến sân bay đến vùng biển của Bán đảo gây ra mối đe dọa đối với sự ổn định của bán đảo và các khu vực lân cận, Triều Tiên đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Triều Tiên khẳng định đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đáp lại các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Nội dung của thông báo cho thấy, việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa vào ngày 4/10 là một biện pháp để đáp trả cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ở vùng biển quốc tế phía Đông Hàn Quốc vào cuối tháng 9.

Nhóm tàu tác chiến sân bay Reagan đã tham gia cuộc tập trận chung Hàn – Mỹ tại vùng biển phía Đông của Hàn Quốc và rời đi sau đó, tuy nhiên, nhóm tàu này đã quay trở lại Hàn Quốc và dự kiến hôm nay (6/10) sẽ tham gia cuộc tập trận chung nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung và tầm xa.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày 5/10, ông Cảnh Sảng, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan tập trung vào đại cục hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, bình tĩnh kiềm chế, thận trọng trong lời nói và hành động, tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng, dẫn đến các tính toán sai lầm, ngăn chặn tình hình tiếp tục leo thang.

Ông cũng đề nghị các bên xem xét dự thảo nghị quyết về vấn đề Triều Tiên do Trung Quốc và Nga đề xuất tại Hội đồng Bảo an nhằm làm dịu tình hình nhân đạo và sinh kế của người dân Triều Tiên, tạo bầu không khí tăng cường tin cậy và nối lại đối thoại, cũng như tạo động lực cho việc giải quyết chính trị vấn đề Bán đảo Triều Tiên giữa các bên.

Được biết, Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp công khai về vấn đề Triều Tiên, nhưng Nga, Trung Quốc phản đối động thái này, cho rằng nên có phản ứng giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó, sáng 6/10, truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, trong đó một quả được mô tả là có quỹ đạo bất thường. Đây là lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua, diễn ra chỉ hai ngày sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng 4/10, trong khi Mỹ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nguy hiểm và liều lĩnh.

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng 4/10, trong khi Mỹ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nguy hiểm và liều lĩnh.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung, gia tăng sức ép đối với Triều Tiên 
Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung, gia tăng sức ép đối với Triều Tiên 

VOV.VN - Hôm nay (26/9), Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung, gia tăng sức ép đối với Triều Tiên 

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung, gia tăng sức ép đối với Triều Tiên 

VOV.VN - Hôm nay (26/9), Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.

Bất chấp Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ - Hàn vẫn tập trận tác chiến tàu sân bay
Bất chấp Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ - Hàn vẫn tập trận tác chiến tàu sân bay

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận hải quân chung, dự kiến vào cuối tháng này, có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, vẫn diễn ra theo kế hoạch giữa bối cảnh Triều Tien vừa phóng một tên lửa đạn đạo sáng 25/9.

Bất chấp Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ - Hàn vẫn tập trận tác chiến tàu sân bay

Bất chấp Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ - Hàn vẫn tập trận tác chiến tàu sân bay

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận hải quân chung, dự kiến vào cuối tháng này, có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, vẫn diễn ra theo kế hoạch giữa bối cảnh Triều Tien vừa phóng một tên lửa đạn đạo sáng 25/9.

Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo
Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản - Kishida Fumio đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản - Kishida Fumio đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo tầm xa.