Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ mất khả năng vay mượn tài chính vào trước ngày 17/10, thời điểm chỉ còn khoảng 30 tỷ USD trong ngân sách.


Dân Mỹ biểu tình trước tòa nhà quốc hội phản đối việc một số cơ quan chính phủ ngừng hoạt động (Ảnh: THX).

Chính phủ Mỹ đã bước sang tuần thứ hai phải ngừng hoạt động. Lo ngại ngày càng tăng trên khắp nước Mỹ, cũng như các thị trường về nguy cơ nên kinh tế hàng đầu thế giới lần đầu tiên rơi vào tình cảnh vỡ nợ, khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn không thể tìm được sự thỏa hiệp.

Phát biểu hôm qua (7/10) tại trụ sở Cơ quan tình trạng khẩn cấp liên bang, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng thảo luận với các nghị sĩ đảng Cộng hòa về tất cả các chủ đề liên quan tới ngân sách. Tuy nhiên, ông Obama cũng một lần nữa nhấn mạnh, ông sẽ không làm điều này dưới những sức ép kiểu như chính phủ đóng cửa hay nước Mỹ sẽ rơi vào tình cảnh vỡ nợ, nếu những người cộng hòa không đạt được 100% như mong muốn.

“Tôi sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với những người Cộng hòa về một loạt vấn đề như làm thế nào để tạo ra việc làm, làm thế thế nào để kích thích tăng trường  hay làm thế nào để con em chúng ta được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Tất cả những vấn đề này sẽ được thảo luận. Tuy nhiên trước hết, họ cần phải thông qua ngân sách, chấm dứt tình trạng đóng cửa hiện nay, giải quyết các hóa đơn và ngăn ngừa những mối nguy cơ đối với nền kinh tế.” - ông Obama nói.

Trước đó, một trong những cố vấn của Tổng thống cảnh báo kịch bản nền kinh tế hàng đầu thế giới không đáp ứng được thời hạn ngày 17/10 tới để nâng mức trần nợ công. Theo quan chức này, nếu xảy ra, kịch bản này sẽ gây ra những hậu quả “khủng khiếp”.

Chính phủ Mỹ và các nghị sĩ Dân chủ đang thúc giục chủ tịch Hạ viện John Boehner nhanh chóng bỏ phiếu thông qua việc  nâng mức trần nợ công, hiện là 16,7 tỷ USD mà không có điều kiện nào.

Hồi cuối tuần qua, ông Boehner đã một lần nữa bác bỏ đề xuất này khi tuyên bố, cơ quan lập pháp này sẽ không thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm tái khởi động chính phủ cũng như sẽ không nâng trần nợ công chừng nào Tổng thống Obama chưa nối lại đàm phán.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, Quốc hội nước này đang cố tình đẩy đất nước tiến sát bờ vực vỡ nợ về mặt kỹ thuật. Theo ông, Mỹ có thể sẽ mất khả năng vay mượn tài chính vào trước ngày 17/10, thời điểm Mỹ sẽ chỉ còn khoảng 30 tỷ USD trong ngân sách chính phủ.

Những tranh cãi liên quan tới ngân sách Mỹ đang gây căng thẳng trên các thị trường. Hôm qua là ngày thứ 4 liên tiếp thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) kết thúc ngày giao dịch trong sắc đỏ, trong khi thị trường chứng khoán Phố Wall mở cửa ngày giao dịch với sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chủ chốt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP
Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP

VOV.VN - Mỹ hiện đang tìm kiếm thỏa thuận vào cuối 2013 giữa 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương.

Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP

Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP

VOV.VN - Mỹ hiện đang tìm kiếm thỏa thuận vào cuối 2013 giữa 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương.

Thế giới 7 ngày: Bao giờ Chính phủ Mỹ qua cơn "bĩ cực"?
Thế giới 7 ngày: Bao giờ Chính phủ Mỹ qua cơn "bĩ cực"?

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa chấm dứt “trò hề” và nhanh chóng thông qua ngân sách.

Thế giới 7 ngày: Bao giờ Chính phủ Mỹ qua cơn "bĩ cực"?

Thế giới 7 ngày: Bao giờ Chính phủ Mỹ qua cơn "bĩ cực"?

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa chấm dứt “trò hề” và nhanh chóng thông qua ngân sách.

Chính phủ ngừng hoạt động gây hại lớn cho nền kinh tế Mỹ
Chính phủ ngừng hoạt động gây hại lớn cho nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Jack Lew: Nếu trần nợ công không được nâng lên, chính phủ Mỹ không thể trả các hóa đơn chi tiêu của mình.

Chính phủ ngừng hoạt động gây hại lớn cho nền kinh tế Mỹ

Chính phủ ngừng hoạt động gây hại lớn cho nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Jack Lew: Nếu trần nợ công không được nâng lên, chính phủ Mỹ không thể trả các hóa đơn chi tiêu của mình.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trả lương cho 800.000 công chức
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trả lương cho 800.000 công chức

VOV.VN - Tuy nhiên, thời điểm dự luật trên có hiệu lực phụ thuộc vào thời gian chính phủ liên bang hoạt động trở lại.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trả lương cho 800.000 công chức

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trả lương cho 800.000 công chức

VOV.VN - Tuy nhiên, thời điểm dự luật trên có hiệu lực phụ thuộc vào thời gian chính phủ liên bang hoạt động trở lại.

Mỹ tăng cường truy quét khủng bố sau vụ tấn công tại Kenya
Mỹ tăng cường truy quét khủng bố sau vụ tấn công tại Kenya

VOV.VN - Lực lượng an ninh Mỹ phối hợp với một số nước châu Phi tăng cường hoạt động truy quét phần tử khủng bố.

Mỹ tăng cường truy quét khủng bố sau vụ tấn công tại Kenya

Mỹ tăng cường truy quét khủng bố sau vụ tấn công tại Kenya

VOV.VN - Lực lượng an ninh Mỹ phối hợp với một số nước châu Phi tăng cường hoạt động truy quét phần tử khủng bố.

Cuộc chiến ngân sách Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Cuộc chiến ngân sách Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa chấm dứt “trò hề” và nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách.

Cuộc chiến ngân sách Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Cuộc chiến ngân sách Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa chấm dứt “trò hề” và nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách.