Mỹ tuyên bố chưa cần triển khai bộ binh tới Iran, vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 cho biết hiện chưa cần triển khai bộ binh tới Iran, đồng thời khẳng định ông vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn trên New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình đang đứng trước hai lựa chọn: đạt được một thỏa thuận với Tehran hoặc tiến hành các biện pháp quân sự mạnh hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giải pháp hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các đợt không kích của Mỹ và Israel trong thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Iran, khiến việc triển khai lực lượng bộ binh hiện không cần thiết. Theo ông Trump, phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh.
Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ những nhận định cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy hoặc gây sức ép buộc Washington tham gia cuộc chiến với Iran. Ông Trump khẳng định quyết định sử dụng vũ lực hoàn toàn do Mỹ đưa ra nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay rằng chương trình hạt nhân của Tehran là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Israel và khu vực.
Trong khi đó, căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng sau các vụ tấn công mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào các mục tiêu hàng hải của nước này. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và một cơ sở thông tin liên lạc trên đảo Qeshm là hành động chiến tranh.
Tehran cũng mở rộng chỉ trích đối với một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Kuwait và Bahrain, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả. Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các hành động quân sự gần đây của Washington.