Mỹ tuyên bố phá hủy chương trình hạt nhân Iran, Tehran nêu điều kiện mở lại Hormuz
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/8 cho biết Mỹ đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ kiểm soát và khai thác lợi thế địa lý của mình đối với eo biển Hormuz.
Phát biểu trong một chương trình của kênh Fox News, Phó Tổng thống Vance cho biết Mỹ đã triệt tiêu năng lực quân sự thông thường và làm suy yếu đáng kể cái mà ông mô tả là năng lực quân sự bất đối xứng của Iran.
“Hiện tại, Mỹ đang xem xét liệu Iran có sẵn sàng thực hiện những thay đổi dài hạn cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ hay không. Nếu không thì cũng chẳng sao cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép trong phạm vi có thể và đưa tối đa dầu khí ra khỏi Trung Đông để người dân Mỹ được hưởng mức giá nhiên liệu và năng lượng thấp hơn”, ông Vance nói.
Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran tuyên bố việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ chỉ diễn ra nếu các yêu cầu của nước này đối với Mỹ được đáp ứng và vấn đề này không liên quan đến các cuộc đàm phán với Oman.
Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi tuyên bố: “Đối với Iran, eo biển Hormuz không còn chỉ là một tuyến đường thủy đơn thuần hay một tuyến đường huyết mạch về kinh tế. Đó là một năng lực và nguồn sức mạnh mà Cộng hòa Hồi giáo Iran nắm giữ nhờ vào vị trí địa lý của mình và chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế địa lý đó. Để eo biển được mở lại, đối phương buộc phải chấp nhận các điều kiện của Iran cũng như không can thiệp vào các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra giữa Iran, Oman và các quốc gia khác - những cuộc đàm phán vốn đã gần đi đến hồi kết. Mỹ phải kiềm chế không can thiệp và chấp nhận các điều kiện của Iran. Ngay khi họ chấp nhận các điều kiện này, Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ được mở lại”.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đang đặt cược rằng áp lực quân sự rốt cuộc sẽ buộc Mỹ phải chấp nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Trước đó Iran cho biết sắp đạt được thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển nằm giữa hai nước. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.
Hiện chưa rõ liệu thỏa thuận này có cho phép Iran thu phí hay không. Tuy nhiên, nó sẽ chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy quốc tế, nơi vận chuyển 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch trên toàn cầu.