Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt “khắc nghiệt nhất lịch sử” với Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt được mô tả là “khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran, kết hợp với lệnh phong tỏa hiện nay nhằm gia tăng tối đa sức ép kinh tế lên Tehran.
Phát biểu với CNBC hôm 20/8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết sẽ tổ chức họp báo vào thứ Hai để công bố chi tiết kế hoạch. Ông tuyên bố đây sẽ là một “đòn kép”, đồng thời kêu gọi các đồng minh và những quốc gia khác lựa chọn có hợp tác với Washington hay không.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ cho Iran đều có thể phải đối mặt với hậu quả kinh tế. Chính quyền Mỹ đang tìm cách siết chặt nguồn thu của Tehran trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động đã kéo dài gần sáu tháng.
Ông Bessent đặc biệt kêu gọi Trung Quốc hợp tác, nhấn mạnh Bắc Kinh có lợi ích lớn trong việc mở lại eo biển Hormuz và kéo giá năng lượng xuống. Theo dữ liệu năm 2025 của Kpler, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu Iran vận chuyển ra nước ngoài và nhập khoảng một nửa nhu cầu năng lượng từ khu vực Vịnh Ba Tư.
Tuy nhiên, việc Washington nhắm vào các doanh nghiệp hoặc tổ chức Trung Quốc giao dịch với Iran có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh có thể đáp trả bằng các biện pháp thương mại, trong đó có việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm quan trọng.
Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tuần trong phiên giao dịch hôm 20/8. Tuy nhiên, ông Bessent cho rằng thị trường đang hiểu sai tác động của chiến dịch gây sức ép, lập luận rằng các biện pháp mới có thể làm giảm khả năng chiến sự tái diễn trên quy mô lớn.
Mỹ gia tăng sức ép, công bố loạt trừng phạt mới nhằm vào Iran và Hezbollah
Bên cạnh các biện pháp trừng phạt lên Iran, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đồng thời tái chỉ định lực lượng chính trị và vũ trang tại Lebanon này là một tổ chức khủng bố hoạt động thay mặt chính phủ Iran.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Hezbollah được tái chỉ định vì phục vụ Tehran dưới sự chỉ huy của Lực lượng Quds, đơn vị hoạt động ở nước ngoài thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Phía Mỹ cho biết sự điều chỉnh này nhằm nhấn mạnh mối liên hệ giữa hoạt động của Hezbollah với chính phủ Iran.
Hezbollah đã bị Washington đưa vào danh sách Tổ chức khủng bố nước ngoài từ năm 1997 và danh sách Tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt từ năm 2001.
Các biện pháp trừng phạt nhằm làm gián đoạn mạng lưới tài chính của Hezbollah bằng cách đóng băng tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ, cấm các tổ chức tài chính giao dịch với những thực thể liên quan, đồng thời ngăn việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc hỗ trợ vật chất cho tổ chức này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cùng ngày đã phản bác tuyên bố của Washington, cho rằng Tổng thống Trump đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý của dư luận Mỹ khỏi các vấn đề kinh tế trong nước, bao gồm nợ công cao và lãi suất gia tăng.