Nóng thế giới hôm nay 21/8: Mỹ tuyên bố “chiến tranh kinh tế” với Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế” với Iran; Ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm; Hàn Quốc nói Triều Tiên sở hữu 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân...

Ông Trump tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế” với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế” với Iran và đe dọa sẽ có những hậu quả “khủng khiếp” đối với các bên đứng sau hỗ trợ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Mỹ sẽ triển khai điều mà ông Trump gọi là “chiến dịch kinh tế hủy diệt nhất từng được thực hiện nhắm vào bất kỳ quốc gia nào” đối với Iran. Đồng thời, Washington đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc lên bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Tehran lách lệnh trừng phạt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hải quân, không quân và các cơ sở sản xuất quân sự của Iran đã bị phá hủy, còn đồng nội tệ của nước này thì trở nên vô giá trị. Ông nhận định rằng chế độ này đang ở trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Ông Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 cho biết, tình hình với Iran hiện “rất tốt”, trong bối cảnh hai bên tạm dừng các cuộc đàm phán và eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong cuộc xung đột.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đánh giá tình hình Iran hiện tại vẫn rất tốt, đồng thời để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại “vào một thời điểm nào đó”. Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố rằng Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz bất chấp việc Iran bác bỏ tuyên bố này và khẳng định mình mới là phía nắm quyền kiểm soát thực tế eo biển.

Israel đã gửi “thông điệp rõ ràng” tới Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/8 tuyên bố, nước này đã gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ về việc không nên thiết lập căn cứ ở Syria. Tuyên bố của ông Netanyahu đưa ra sau cuộc tấn công của Israel vào một căn cứ không quân tại Syria một ngày trước đó.

Trả lời phỏng vấn trên podcast của đài phát thanh quân đội Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập căn cứ tại Syria và nói thêm: “Rõ ràng là họ không nghe thấy, vì vậy chúng tôi đã đảm bảo để họ hiểu rõ hơn”.

Ai Cập hợp tác với Iran và Oman để giảm căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz: Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hôm 19/8 cho biết, nước này đang liên lạc với Iran, Oman, cũng như các bên khu vực và quốc tế khác, như một phần nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo ông Badr Abdelatty, Ai Cập đang thúc đẩy việc quay trở lại đàm phán, khẳng định các giải pháp chính trị và ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong khu vực. Theo đó, Ai Cập đang liên lạc với phía Iran, đặc biệt là về những nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng và thuyết phục họ quay lại bàn đàm phán.

Ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm: Phát biểu với báo giới ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự kiến có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay.  Những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần nhắc tới quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ. Ông cũng từng gây sức ép yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn cho chi phí quốc phòng.

Ông Trump cho biết, ông có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và đó là điều tốt đẹp. Theo Tổng thống Mỹ, Triều Tiên hiện có 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh và điều đó đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra.

Hàn Quốc nói Triều Tiên sở hữu 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân: Ngày 20/8, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc công bố thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Trong phiên trả lời chất vấn trước Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahn Gyu-back nói: “Hiện nay, Triều Tiên đang có trong tay khoảng từ 80-120 đơn vị vũ khí hạt nhân, nhưng khó có thể đưa ra một con số chính xác”. Sau phiên trả lời chất vấn, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc khẳng định con số nêu trên là dựa vào những nội dung phân tích thông tin của các cơ quan nghiên cứu trong nước. 

Hàn - Trung bàn cách nối lại đối thoại với Triều Tiên: Tối 19/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Hàn Quốc Cho Hyun nhân chuyến thăm Seoul, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ hợp tác hướng tới việc nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định “với tư cách là nước láng giềng quan trọng nhất của Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Nga và Mỹ đang sắp xếp đối thoại để loại bỏ “các vấn đề gây căng thẳng”: Nga và Mỹ đang thống nhất thời điểm cho các cuộc tiếp xúc mới nhằm loại bỏ “các vấn đề gây căng thẳng”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo ngày 19/8.

Bà Zakharova cho biết thêm rằng Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ “để tiến tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề mà chúng tôi ưu tiên”. “Về phía chúng tôi, như đã được nhất trí trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 23/7, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với các đối tác Mỹ để tiến tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề mà chúng tôi ưu tiên; việc giải quyết các vấn đề này sẽ là cơ sở cho quá trình bình thường hóa quan hệ song phương một cách toàn diện và thành công”, bà Zakharova phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ nhật báo Izvestia.

Khủng hoảng xăng dầu lần hai chạm tới Moscow: Tình trạng thiếu xăng tại Nga đang bước vào một đợt căng thẳng mới, khi những hàng dài ô tô và hạn mức bán nhiên liệu xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực. Đặc biệt khi khủng hoảng nhiên liệu đã lan tới cả thủ đô Moscow, nơi được ưu tiên điều chuyển nguồn cung.

Theo ông Igor Ananskikh, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Nga, tình trạng thiếu xăng tại các trạm bán lẻ hiện nay chủ yếu liên quan đến logistics, hơn là thiếu nhiên liệu trên quy mô toàn quốc. Nhận định này đáng chú ý bởi nó đặt ra một câu hỏi khác: Nga có thực sự thiếu xăng, hay vấn đề nằm ở việc xăng không đến được nơi cần thiết?

Mỹ công bố chiến lược khoa học và công nghệ an ninh quốc gia mới: Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 19/8 đã công bố Chiến lược Khoa học và Công nghệ An ninh Quốc gia, văn kiện dài 24 trang nhằm cụ thể hóa cách Mỹ tận dụng hệ sinh thái khoa học - công nghệ để hỗ trợ các mục tiêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia 2025. 

Văn kiện này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu của Quốc hội Mỹ trong Đạo luật CHIPS, theo đó Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng phải trình chiến lược về an ninh kinh tế, khoa học, nghiên cứu và đổi mới nhằm hỗ trợ chiến lược an ninh quốc gia sau mỗi lần công bố Chiến lược An ninh Quốc gia. Chiến lược đồng thời bổ trợ cho Bản ghi nhớ Khoa học và Công nghệ Quốc gia số 5 về các ưu tiên ngân sách nghiên cứu và phát triển tài khóa tới năm 2028.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 19/8: Latvia yêu cầu EU bù đắp khi cắt giảm quan hệ với Nga
Nóng thế giới hôm nay 19/8: Latvia yêu cầu EU bù đắp khi cắt giảm quan hệ với Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 19/8/2026): Latvia yêu cầu EU bù đắp tổn thất do giảm quan hệ với Nga; Nga phản ứng trước gói trừng phạt lớn nhất từ EU; Ukraine phóng hơn 600 UAV tấn công Moscow…

Nóng thế giới hôm nay 19/8: Latvia yêu cầu EU bù đắp khi cắt giảm quan hệ với Nga

Nóng thế giới hôm nay 19/8: Latvia yêu cầu EU bù đắp khi cắt giảm quan hệ với Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 19/8/2026): Latvia yêu cầu EU bù đắp tổn thất do giảm quan hệ với Nga; Nga phản ứng trước gói trừng phạt lớn nhất từ EU; Ukraine phóng hơn 600 UAV tấn công Moscow…

Nóng thế giới ngày 18/8: Ông Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn
Nóng thế giới ngày 18/8: Ông Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ngăn Mỹ hiện diện tại các vùng biển chiến lược, Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, Ukraine mất khoảng 1.390 binh sĩ trong 24 giờ, Trung Quốc thiết lập "Làng vận động viên" cho robot ...

Nóng thế giới ngày 18/8: Ông Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn

Nóng thế giới ngày 18/8: Ông Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ngăn Mỹ hiện diện tại các vùng biển chiến lược, Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, Ukraine mất khoảng 1.390 binh sĩ trong 24 giờ, Trung Quốc thiết lập "Làng vận động viên" cho robot ...

Nóng thế giới hôm nay 17/8: Iran ra tối hậu thư buộc Mỹ chấp nhận thất bại
Nóng thế giới hôm nay 17/8: Iran ra tối hậu thư buộc Mỹ chấp nhận thất bại

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ra tối hậu thư, yêu cầu Mỹ chấp nhận thất bại ở Trung Đông; Vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine lọt tầm ngắm của 49 cuộc điều tra; Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga...

Nóng thế giới hôm nay 17/8: Iran ra tối hậu thư buộc Mỹ chấp nhận thất bại

Nóng thế giới hôm nay 17/8: Iran ra tối hậu thư buộc Mỹ chấp nhận thất bại

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ra tối hậu thư, yêu cầu Mỹ chấp nhận thất bại ở Trung Đông; Vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine lọt tầm ngắm của 49 cuộc điều tra; Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga...