Nga bị loại ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT

VOV.VN - Các nước phương Tây cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước đi tiếp theo nếu Nga không chấm dứt điều mà những nước này cho là cuộc tấn công vào Ukraine và trật tự hòa bình châu Âu.

Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Canada, Italy và Ủy ban châu Âu ngày 26/2 nhất trí loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Đây là loạt biện pháp trừng phạt thứ 3 và cũng là mạnh nhất nhằm vào Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

SWIFT thành lập năm 1973 để thay thế điện tín và hiện được sử dụng bởi hơn 11.000 tổ chức tài chính để gửi tin nhắn và lệnh thanh toán bảo mật. Vì hiện không có kênh nào thay thế được chấp nhận trên toàn cầu, SWIFT có vai trò thiết yếu với tài chính thế giới.

Ngoài ra, theo Chính phủ Đức, các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm việc hạn chế khả năng hỗ trợ đồng rúp của Ngân hàng trung ương Nga và chấm dứt chương trình “hộ chiếu vàng” dành cho những người Nga giàu có và gia đình của họ, đồng thời sẽ nhằm vào các cá nhân và tổ chức ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Các nước phương Tây cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước đi tiếp theo, nếu Nga không chấm dứt điều mà những nước này cho là cuộc tấn công vào Ukraine và trật tự hòa bình châu Âu.

Trước đó, ngày 26/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev cảnh báo, Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có thể bao gồm việc không tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực và đóng băng các tài sản của phương Tây. 

Quan chức này đồng thời cho biết, các hành động không thân thiện của Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh buộc Nga phải xem xét lại toàn bộ mối quan hệ với những quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine nhìn từ góc độ quân sự
“Chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine nhìn từ góc độ quân sự

VOV.VN - Ngày 24/2, Tổng thống Putin đã tuyên bố bắt đầu một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm “phi quân sự hóa” Ukraine và bảo vệ người dân ở Donbass, đồng thời cảnh báo NATO không can thiệp hành động của Nga.

“Chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine nhìn từ góc độ quân sự

“Chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine nhìn từ góc độ quân sự

VOV.VN - Ngày 24/2, Tổng thống Putin đã tuyên bố bắt đầu một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm “phi quân sự hóa” Ukraine và bảo vệ người dân ở Donbass, đồng thời cảnh báo NATO không can thiệp hành động của Nga.

Hãng hàng không Delta của Mỹ tạm ngừng hợp tác với hãng Aeroflot của Nga
Hãng hàng không Delta của Mỹ tạm ngừng hợp tác với hãng Aeroflot của Nga

VOV.VN - Quyết định đình chỉ liên doanh được hãng Delta đưa ra sau khi ngày 24/2, Anh đã cấm máy bay của hãng Aeroflot bay vào không phận nước này.

Hãng hàng không Delta của Mỹ tạm ngừng hợp tác với hãng Aeroflot của Nga

Hãng hàng không Delta của Mỹ tạm ngừng hợp tác với hãng Aeroflot của Nga

VOV.VN - Quyết định đình chỉ liên doanh được hãng Delta đưa ra sau khi ngày 24/2, Anh đã cấm máy bay của hãng Aeroflot bay vào không phận nước này.

Đức sẽ gửi vũ khí sát thương trực tiếp cho Ukraine
Đức sẽ gửi vũ khí sát thương trực tiếp cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa tuyên bố Đức sẽ cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Cụ thể, ông này cho biết Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger.

Đức sẽ gửi vũ khí sát thương trực tiếp cho Ukraine

Đức sẽ gửi vũ khí sát thương trực tiếp cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa tuyên bố Đức sẽ cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Cụ thể, ông này cho biết Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger.