Hãng hàng không Delta của Mỹ tạm ngừng hợp tác với hãng Aeroflot của Nga

VOV.VN - Quyết định đình chỉ liên doanh được hãng Delta đưa ra sau khi ngày 24/2, Anh đã cấm máy bay của hãng Aeroflot bay vào không phận nước này.

Hãng hàng không Delta Air Lines của Mỹ đã đình chỉ quan hệ hợp tác liên doanh với hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot. Quyết định đưa ra sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Một số nước khu vực Baltic và châu Âu cũng đã thông báo đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga.

Hãng Delta có trụ sở tại thành phố Atlanta, bang Georgia cho biết, họ đã quyết định tạm dừng hệ thống codeshare, vốn cho phép khách hàng của Delta và Aeroflot đặt chỗ trên các chuyến bay cả hai hãng hàng không này.

Trong một tuyên bố, Delta cho biết đã xóa mã của mình khỏi các dịch vụ do Aeroflot điều hành bên ngoài sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, Nga và xóa mã của Aeroflot khỏi các dịch vụ do Delta điều hành từ sân bay quốc tế Los Angeles và sân bay JFK ở thành phố New York.

Delta đồng thời cho biết sẽ cung cấp chỗ ở cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này và hãng sẽ không khai thác các chuyến bay đến Ukraine hoặc Nga.

Quyết định đình chỉ liên doanh được hãng Delta đưa ra sau khi ngày 24/2, Anh đã cấm máy bay của hãng Aeroflot bay vào không phận nước này.

Ngày 26/2, ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania thông báo sẽ đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không Nga. Slovenia và Cộng hòa Séc cũng đã làm như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc phương Tây thờ ơ chứng kiến dân thường Donbass bị giết
Nga cáo buộc phương Tây thờ ơ chứng kiến dân thường Donbass bị giết

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, trong 8 năm, các nước phương Tây đã thờ ơ chứng kiến ​​hàng nghìn dân thường ở phía đông nam Ukraine bị giết và ngược đãi".

Nga cáo buộc phương Tây thờ ơ chứng kiến dân thường Donbass bị giết

Nga cáo buộc phương Tây thờ ơ chứng kiến dân thường Donbass bị giết

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, trong 8 năm, các nước phương Tây đã thờ ơ chứng kiến ​​hàng nghìn dân thường ở phía đông nam Ukraine bị giết và ngược đãi".

Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga
Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN - Giá năng lượng tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, đặc biệt sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên.

Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN - Giá năng lượng tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, đặc biệt sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên.

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”
Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.