Mỹ và đồng minh tìm cách gây sức ép, Trung Quốc tung đòn đáp trả

VOV.VN - Giữa vòng vây sức ép của Mỹ và châu Âu, Trung Quốc hôm qua (10/6) thông qua luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. 

Ngoài thông điệp nước Mỹ trở lại, chắc chắn trọng tâm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden là thuyết phục các đồng minh xây dựng một lập trường cứng rắn hơn nhằm vào Trung Quốc. Giữa vòng vây sức ép, Trung Quốc hôm qua (10/6) thông qua luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. 

Không giấu giếm mục tiêu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần đề cập  vấn đề Trung Quốc, trong đó riêng bài bình luận trên tờ Washington Post có 4 lần Trung Quốc được nhắc đến. Vì vậy, tại các hội nghị G7 khai mạc hôm nay (11/6) và Hội nghị NATO hay Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-châu Âu, Tổng thống Biden sẽ cố gắng thuyết phục các đồng minh rằng, Trung Quốc là đối thủ chính trong cuộc chiến hệ thống quản trị toàn cầu. Mỹ và các nước đồng minh phải đoàn kết trên một mặt trận để đối phó với những thách thức.

"Tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ làm rõ rằng, Mỹ đã trở lại và các nền dân chủ trên thế giới đang sát cánh cùng nhau để giải quyết những thách thức khó khăn nhất và những vấn đề quan trọng nhất đối với tương lai. Chúng tôi cam kết dẫn đầu bằng sức mạnh, bảo vệ các giá trị và mang lại các giá trị đó cho người dân", Tổng thống Biden nói.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần này có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia cũng được xem là nhằm xây dựng một mặt trận đối phó với Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm qua (10/6) cho biết, cùng với những vấn đề quan trọng khác như Brexit, Nga, những vấn đề gai góc liên quan tới Trung Quốc cũng sẽ được đề cập.

“Chúng ta phải hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, các vấn đề khu vực. Mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc rất quan trọng trong nỗ lực phục hồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải chống lại những mối đe dọa an ninh, những hành động bóp méo sân chơi bình đẳng hoặc không phù hợp với các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đứng lên bảo vệ nhân quyền và pháp quyền ở Tân Cương, Hong Kong và những nơi khác”, ông Charles Michel nói.

Mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là vậy, nhưng một số đồng minh châu Âu hiện có thái độ "miễn cưỡng" ủng hộ Mỹ trên một mặt trận chống Trung Quốc, với lo ngại có thể khơi mào cho một cuộc chiến tranh Lạnh mới. 

Anh – nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh G7 không muốn “làm căng” với Trung Quốc trước thềm cuộc họp về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, trong khi Đức và Pháp cũng nhiều lần tuyên bố không mặn mà với kế hoạch của Mỹ. Do đó, Trung Quốc sẽ là một trong những nội dung được đề cập nhiều tại một loạt hội nghị quan trọng trong tuần này, nhưng chưa chắc đã được đề cập trong thông cáo chung, đặc biệt là tại Hội nghị G7.

Trong thông điệp cảnh báo cứng rắn tới phương Tây, Trung Quốc hôm qua thông qua Luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định: “Trung Quốc cần có một đạo luật đặc biệt nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài, cung cấp các đảm bảo pháp lý và hỗ trợ cho Trung Quốc trong nỗ lực chống lại các biện pháp phân biệt đối xử từ các cường quốc nước ngoài”.

Thế giới đang chứng kiến một tuần sôi động của các hoạt động ngoại giao quốc tế. Những thông điệp hay các cam kết từ các hội nghị này có thể định hình bức tranh chính trị thế giới cũng như mức độ cạnh tranh giữa các cường quốc trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 cho biết, việc tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước nghèo nhất, không đi kèm điều kiện ràng buộc, sẽ thúc đẩy cuộc chiến ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 cho biết, việc tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước nghèo nhất, không đi kèm điều kiện ràng buộc, sẽ thúc đẩy cuộc chiến ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ
Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 đã kêu gọi lãnh đạo thế giới tham gia chia sẻ vaccine với các nước đang gặp khó khăn do Covid-19 hiện nay.

Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 đã kêu gọi lãnh đạo thế giới tham gia chia sẻ vaccine với các nước đang gặp khó khăn do Covid-19 hiện nay.

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden
Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trên thế giới đã cải thiện đáng kể kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đây là kết quả của các cuộc khảo sát mới được tiến hành tại 16 quốc gia bao gồm một số đồng minh lâu năm của Mỹ.

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trên thế giới đã cải thiện đáng kể kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đây là kết quả của các cuộc khảo sát mới được tiến hành tại 16 quốc gia bao gồm một số đồng minh lâu năm của Mỹ.