Mỹ và Hàn Quốc nối lại đối thoại về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN -Mỹ hiện muốn thiết lập một điều khoản mới trong Thỏa thuận đặc biệt, yêu cầu Hàn Quốc phải trả chi phí liên quan đến các cuộc tập trận quân sự phối hợp.

Mỹ và Hàn Quốc ngày 17/12 bắt đầu vòng đối thoại mới về chia sẻ chi phí quân sự, với thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn trong 2 tuần nữa.

Các cuộc đàm phán kéo dài trong 2 ngày, dự kiến sẽ là vòng đối thoại cuối cùng trước khi Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự có tên “ Các biện pháp an ninh đặc biệt” hết hạn vào ngày 31/12 tới.

Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung ở Yeoncheon năm 2015. Ảnh: AP

Hai bên hiện bất đồng về khoản đóng góp của Hàn Quốc nhằm duy trì lực lượng 28.500 binh lính Mỹ tại Hàn Quốc. Theo một số nguồn tin, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải tăng đóng góp lên gần 5 tỷ USD, gấp 5 lần so với mức đóng góp hiện tại. Bất đồng này đã khiến vòng đàm phán mới nhất bị đổ vỡ. Mỹ hiện cũng muốn thiết lập một điều khoản mới trong Thỏa thuận đặc biệt, yêu cầu Hàn Quốc phải trả chi phí liên quan đến các cuộc tập trận quân sự phối hợp và hỗ trợ cho gia đình của binh lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn cho rằng các cuộc đàm phán cần phải được tiến hành trong khuôn khổ “Thỏa thuận các biện pháp an ninh đặc biệt”.

Một số nhà quan sát còn nêu ý tưởng rằng, Hàn Quốc có thể đưa ra đề xuất đóng góp cho nỗ lực của Mỹ, bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz như một lợi thế trong các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự
Hàn Quốc và Mỹ đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ trong tuần này sẽ tham gia các cuộc đối thoại về chia sẻ chi phí để duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ trong tuần này sẽ tham gia các cuộc đối thoại về chia sẻ chi phí để duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Hàn Quốc cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ
Hàn Quốc cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự "hỗ trợ lẫn nhau" với Mỹ, mặc dù có thể bỏ lỡ thời hạn cuối năm.

Hàn Quốc cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ

Hàn Quốc cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự "hỗ trợ lẫn nhau" với Mỹ, mặc dù có thể bỏ lỡ thời hạn cuối năm.

Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng
Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí quốc phòng, song khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn khá lớn.

Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

Kết thúc đàm phán, Mỹ-Hàn vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí quốc phòng, song khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn khá lớn.