Mỹ và Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, chiều 03/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington, D.C.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Retno Marsudi đánh dấu cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Mỹ và Indonesia kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015.

Trong cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng đã thảo luận về tác động của Covid-19 và các bước để khắc phục đại dịch. Hai ngoại trưởng tiếp tục bày tỏ quan điểm chung về an ninh hàng hải và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Indonesia trong ASEAN, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar và khôi phục dân chủ tại nước này.

Ngoại trưởng Blinken chúc mừng Indonesia giữ chức chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2022 và ca ngợi những nỗ lực của Indonesia trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình của Afghanistan. Hai ngoại trưởng cam kết hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu, ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương, bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và ngăn chặn tội phạm mạng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Indonesia dựa trên niềm tin cơ bản về dân chủ, sự tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi đổi mới và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân
Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân

VOV.VN - Khi số ca mắc Covid-19 ở Indonesia tăng vọt, nhân viên y tế và bác sĩ dần trở nên kiệt sức nhưng họ vẫn nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân, cho dù có người đã mắc bệnh tới 2 lần.

Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân

Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân

VOV.VN - Khi số ca mắc Covid-19 ở Indonesia tăng vọt, nhân viên y tế và bác sĩ dần trở nên kiệt sức nhưng họ vẫn nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân, cho dù có người đã mắc bệnh tới 2 lần.

Đại dịch Covid-19 đang tạo ra một thế hệ trẻ em mồ côi tại Indonesia
Đại dịch Covid-19 đang tạo ra một thế hệ trẻ em mồ côi tại Indonesia

VOV.VN - Với hơn 3,4 triệu ca mắc và hơn 97.200 ca tử vong do Covid-19 tính đến ngày 3/8, dịch bệnh đã khiến rất nhiều trẻ em tại Indonesia chịu nỗi đau mất cha mẹ, rơi vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. 

Đại dịch Covid-19 đang tạo ra một thế hệ trẻ em mồ côi tại Indonesia

Đại dịch Covid-19 đang tạo ra một thế hệ trẻ em mồ côi tại Indonesia

VOV.VN - Với hơn 3,4 triệu ca mắc và hơn 97.200 ca tử vong do Covid-19 tính đến ngày 3/8, dịch bệnh đã khiến rất nhiều trẻ em tại Indonesia chịu nỗi đau mất cha mẹ, rơi vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. 

Ngoại trưởng Indonesia gặp Cố vấn An ninh Mỹ bàn về quan hệ đối tác chiến lược
Ngoại trưởng Indonesia gặp Cố vấn An ninh Mỹ bàn về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày hôm qua (2/8), trong khuôn khổ chuyến thăm tới Mỹ, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã có cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sulivan để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện chiến lược giữa hai quốc gia.

Ngoại trưởng Indonesia gặp Cố vấn An ninh Mỹ bàn về quan hệ đối tác chiến lược

Ngoại trưởng Indonesia gặp Cố vấn An ninh Mỹ bàn về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày hôm qua (2/8), trong khuôn khổ chuyến thăm tới Mỹ, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã có cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sulivan để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện chiến lược giữa hai quốc gia.