Mỹ và NATO lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO gọi tuyên bố của Tổng thống Nga là "nguy hiểm", trong khi Mỹ cho rằng đây là một động thái gây leo thang không cần thiết.

Sau khi Tổng thống Nga Putin lệnh cho các lực lượng hạt nhân sẵn sàng ở tình trạng cảnh giác cao độ, Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg đã có phát biểu trên CNN cho rằng, đây là tuyên bố nguy hiểm và và vô trách nhiệm.

Nhà Trắng cũng ngay lập tức có phản ứng gọi động thái của ông Putin về đặt khả năng răn đe hạt nhân trong tình trạng báo động cao là "một bước leo thang khác" và "không cần thiết".

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden nói: "Ở mỗi giai của cuộc xung đột này, ông Putin đã đưa ra những lời đe dọa để biện minh cho các hành động gây hấn hơn. Ông Putin chưa bao giờ bị Ukraine hoặc NATO đe dọa. Lý do duy nhất khiến lực lượng Nga đối mặt với nguy hiểm là họ đã tấn công một quốc gia có chủ quyền và là một quốc gia không có vũ khí hạt nhân".

Trước đó, đồng loạt các nguồn tin Sputnik và Reuters ngày 27/2 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các Chỉ huy quân đội đặt lực lượng răn đe hạt nhân trong tình trạng báo động cao sau những tuyên bố mà phía Nga cho là "thù địch" của NATO.

Tổng thống Putin cho rằng, NATO không chỉ thực hiện "những hành động không thân thiện" chống lại Nga trong lĩnh vực kinh tế, mà còn để giới chức cấp có những tuyên bố "thù địch" nhằm vào Moscow.

"Các quan chức hàng đầu của các quốc gia dẫn đầu NATO thường có những tuyên bố gây hấn về đất nước chúng tôi. Vì vậy, tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đưa lực lượng răn đe của quân đội Nga vào chế độ tác chiến đặc biệt", ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.

Trước tuyên bố của Tổng thống Putin, các nước phương Tây đang liên tiếp công bố những trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga. Phát biểu trong ngày 27/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Nga sẽ phải "trả giá đắt" khi Đức tăng cường ngân sách quốc phòng.

"Ngày hôm qua, chúng tôi đã quyết định Đức sẽ chuyển vũ khí tới Ukraine để họ họ vệ", Thủ tướng Đức nói.

Thủ tướng Olaf Scholz cũng cho biết, ông sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP và phân bổ 100 tỷ euros (tương đương 112 tỷ USD) để hiện đại hoá trang bị cho quân đội Đức. Đây sẽ là khoản tăng ngân sách cho quốc phòng đáng kể của Đức.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng nhắc đến gói trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga. Trong ngày 27/2, Đức đã đóng cửa không phận với Nga. Các chuyến bay nhân đạo sẽ chịu lệnh cấm này trong vòng 3 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẵn sàng làm trung gian, Anh không tin tưởng đàm phán Nga-Ukraine
Israel sẵn sàng làm trung gian, Anh không tin tưởng đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ngày 27/2 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã đề nghị làm trung gian hòa giải để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Israel sẵn sàng làm trung gian, Anh không tin tưởng đàm phán Nga-Ukraine

Israel sẵn sàng làm trung gian, Anh không tin tưởng đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ngày 27/2 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã đề nghị làm trung gian hòa giải để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Ông Putin ra lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân cảnh giác cao sau tuyên bố của NATO
Ông Putin ra lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân cảnh giác cao sau tuyên bố của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã lệnh cho các lực lượng hạt nhân sẵn sàng ở tình trạng cảnh giác cao độ.

Ông Putin ra lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân cảnh giác cao sau tuyên bố của NATO

Ông Putin ra lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân cảnh giác cao sau tuyên bố của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã lệnh cho các lực lượng hạt nhân sẵn sàng ở tình trạng cảnh giác cao độ.

Châu Âu họp khẩn chuẩn bị ứng phó làn sóng tị nạn từ Ukraine
Châu Âu họp khẩn chuẩn bị ứng phó làn sóng tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày 27/2, để thảo luận việc viện trợ cho những người tị nạn đến từ Ukraine.

Châu Âu họp khẩn chuẩn bị ứng phó làn sóng tị nạn từ Ukraine

Châu Âu họp khẩn chuẩn bị ứng phó làn sóng tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày 27/2, để thảo luận việc viện trợ cho những người tị nạn đến từ Ukraine.

Sát thời hạn chót, Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga tại Belarus
Sát thời hạn chót, Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga tại Belarus

VOV.VN - Thông tin phái đoàn của Ukraine lên đường đến Gomel được công bố chỉ vài phút trước khi đến thời hạn chót Nga đưa ra để Ukraine chấp nhận đàm phán tại Belarus.

Sát thời hạn chót, Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga tại Belarus

Sát thời hạn chót, Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga tại Belarus

VOV.VN - Thông tin phái đoàn của Ukraine lên đường đến Gomel được công bố chỉ vài phút trước khi đến thời hạn chót Nga đưa ra để Ukraine chấp nhận đàm phán tại Belarus.