Mỹ và Phương Tây chờ đợi những cam kết tiếp theo của Taliban

VOV.VN - Ngày 9/9, 113 người, bao gồm cả người Mỹ rời khỏi Afghanistan trên một chuyến bay thương mại. Đây là cuộc khởi hành quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ hoàn tất chiến dịch sơ tán sau ngày 30/8, đánh dấu sự khởi đầu hợp tác khó khăn giữa Mỹ và nhà cầm quyền mới tại Afghanistan.

Theo nguồn tin của Reuters, đoàn xe của Qatar đã đưa 113 hành khách đến sân bay Kabul sau khi các bên đạt một thỏa thuận thông hành an toàn. Sau đó, một máy bay của hãng hàng không Qatar đưa những người này đến Doha. Trong số những hành khách có công dân của Mỹ, Canada, Ukraina, Đức và Anh…

“Tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn khi bỏ lại gia đình của mình ở Afghanistan. Nhưng sợ rằng đây là chuyến bay cuối cùng sơ tán người rời khỏi Afghanistan, không có chuyến bay nào nữa trong thời gian tới. Vì vậy, tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định là phải rời khỏi Afghanistan khi nhận được email thông báo vào buổi sáng”, một công dân Canada gốc Afghanistan cho biết.

Đây là chuyến bay dân sự đầu tiên rời khỏi Kabul sau thời điểm mà Mỹ và các đồng minh kết thúc chiến dịch sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Theo thông tin từ phía Qatar, sẽ có thêm một chuyến bay dân sự với  khoảng 200 hành khách sẽ rời khỏi Kabul, trong ngày 10/9.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne đánh giá lực lượng Taliban đã thể hiện sự linh hoạt, có tổ chức và khá "chuyên nghiệp" trong việc hợp tác với Mỹ triển khai chiến dịch sơ tán công dân từ Afghanistan. Ngoài ra, bà Hon cũng cho biết, Nhà Trắng đã gửi lời cám ơn tới Qatar về vai trò của nước này, đồng thời khẳng định Mỹ đã nỗ lực trong những ngày qua để tổ chức một chuyến bay thành công.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nhấn mạnh, chuyến bay thương mại của hãng Qatar từ Kabul tới Doha "đánh dấu bước tích cực đầu tiên" của Taliban và hy vọng sẽ có thêm các chuyến bay như thế này để đưa những người vẫn còn mắc kẹt rời khỏi Afghanistan.

“Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác của Taliban trong việc tạo điều kiện cho chuyến bay này như là một phần trong cam kết của họ cho phép những người có giấy thông hành rời đi nếu họ muốn. Những bước như vậy sẽ được cộng đồng quốc tế đón nhận”, ông Price nói.

Kể từ sau khi lực lượng Taliban công bố thành phần chính phủ mới hôm 7/9, Mỹ và các quốc gia phương Tây vẫn chưa công nhận chính quyền mới tại Afghanistan. Mặc dù vẫn cam kết sẵn sàng tiếp tục chiến dịch viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, xong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh Phương Tây vẫn rất thận trọng đánh giá các bước đi của Taliban trong thực hiện cam kết điều hành đất nước.  Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ nối lại các hoạt động viện trợ trực tiếp cho nền kinh tế Afghanistan, bao gồm cả việc giải phóng khoảng 9,5 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan, nhưng phụ thuộc vào hành động của Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến
Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (4/9), các trận giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng vẫn diễn ra ác liệt tại thung lũng Panjshir – thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (4/9), các trận giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng vẫn diễn ra ác liệt tại thung lũng Panjshir – thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.

Những “đòn bẩy” Mỹ có thể sử dụng để gây sức ép với Taliban ở Afghanistan
Những “đòn bẩy” Mỹ có thể sử dụng để gây sức ép với Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Mặc dù Mỹ và các đồng minh phương Tây đã rời khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ, nhưng vẫn có nhiều “đòn bẩy” để buộc Taliban phải tuân thủ các cam kết.

Những “đòn bẩy” Mỹ có thể sử dụng để gây sức ép với Taliban ở Afghanistan

Những “đòn bẩy” Mỹ có thể sử dụng để gây sức ép với Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Mặc dù Mỹ và các đồng minh phương Tây đã rời khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ, nhưng vẫn có nhiều “đòn bẩy” để buộc Taliban phải tuân thủ các cam kết.

Mỹ có thể phối hợp với Taliban trong cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan
Mỹ có thể phối hợp với Taliban trong cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày 1/9 cho biết, Mỹ có thể sẽ phối hợp với Taliban trong các cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan.

Mỹ có thể phối hợp với Taliban trong cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan

Mỹ có thể phối hợp với Taliban trong cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày 1/9 cho biết, Mỹ có thể sẽ phối hợp với Taliban trong các cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan.