Mỹ và Trung Quốc hợp tác thám hiểm Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA ngày 18/1 cho biết các cơ quan vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc đang phối hợp các nỗ lực thám hiểm Mặt Trăng

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, quan chức NASA chuyên trách về các sứ mệnh khoa học, Thomas Zurbuchen cho biết NASA đang thảo luận với Trung Quốc về khả năng sử dụng thiết bị không gian @NASAMoon của Mỹ để quan sát tàu thăm dò Hằng Nga 4 (Chang'e-4) của Trung Quốc hạ cánh xuống Mặt Trăng. Tuyên bố của ông Zurbuchen đã khẳng định lại một tuyên bố tương tự của giới chức Trung Quốc đưa ra trước đó.

Xe tự hành - Thỏ Ngọc 2 (Yutu-2) do bộ phận hạ cánh của tàu vũ trụ Hằng Nga 4 chụp ngày 11/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

NASA đã chia sẻ thông tin từ một vệ tinh của Mỹ, trong khi Trung Quốc thông báo với các nhà khoa học Mỹ về độ cao, độ dài và thời gian của cuộc hạ cánh trên "một cách kịp thời". Mục tiêu đặt ra là Vệ tinh thám hiểm Mặt Trăng (LRO) của NASA có thể quan sát cuộc hạ cánh lịch sử của tàu Hằng Nga 4 hôm 3/1 vừa qua. Theo kế hoạch, vệ tinh LRO sẽ bay qua vị trí tàu Hằng Nga 4 hạ cánh vào ngày 31/1 tới và sẽ chụp hình giống như đã làm với tàu Hằng Nga 3 năm 2013.

Tuyên bố của NASA khẳng định: "Mọi dữ liệu của NASA liên quan đến hoạt động hợp tác trên đều được công khai" và việc NASA hợp tác với Trung Quốc là "minh bạch, có đi có lại và đôi bên cùng có lợi".

Ngày 11/1, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất thành công nhiệm vụ Hằng Nga 4 sau khi là đưa thiết bị thăm dò vũ trụ này hạ cánh xuống được vùng tối của Mặt Trăng (là nửa Mặt Trăng không bao giờ được nhìn thấy từ Trái Đất). Sự kiện này đã đi vào lịch sử vũ trụ thế giới, đánh dấu bước tiến lớn của Bắc Kinh trên con đường chinh phục vũ trụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hướng tới xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng
Trung Quốc hướng tới xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng

VOV.VN - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng Tàu vũ trụ Hằng Nga 5 vào khoảng cuối năm nay, với nhiệm vụ thu thập các mẫu vật trên Mặt Trăng và đưa về trái đất.

Trung Quốc hướng tới xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng

Trung Quốc hướng tới xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng

VOV.VN - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng Tàu vũ trụ Hằng Nga 5 vào khoảng cuối năm nay, với nhiệm vụ thu thập các mẫu vật trên Mặt Trăng và đưa về trái đất.

Tàu Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng- bước tiến mới của hàng không vũ trụ
Tàu Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng- bước tiến mới của hàng không vũ trụ

VOV.VN -Tàu thám hiểm Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng ngày 3/1/2019, sau khi được phóng lên không gian vào ngày 8/12/2018.

Tàu Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng- bước tiến mới của hàng không vũ trụ

Tàu Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng- bước tiến mới của hàng không vũ trụ

VOV.VN -Tàu thám hiểm Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng ngày 3/1/2019, sau khi được phóng lên không gian vào ngày 8/12/2018.

Trung Quốc chuẩn bị phóng “Mặt trăng nhân tạo” lên quỹ đạo
Trung Quốc chuẩn bị phóng “Mặt trăng nhân tạo” lên quỹ đạo

VOV.VN - Dự án nghiên cứu khoa học vũ trụ có tên là “Ánh trăng nhân tạo” của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được hoàn thành vào năm 2022.

Trung Quốc chuẩn bị phóng “Mặt trăng nhân tạo” lên quỹ đạo

Trung Quốc chuẩn bị phóng “Mặt trăng nhân tạo” lên quỹ đạo

VOV.VN - Dự án nghiên cứu khoa học vũ trụ có tên là “Ánh trăng nhân tạo” của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được hoàn thành vào năm 2022.

Video: Trung Quốc phóng tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng
Video: Trung Quốc phóng tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu thám hiểm Hằng Nga-4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống vùng tối của Mặt Trăng vào ngày 3/1 và gửi về những hình ảnh đầu tiên.

Video: Trung Quốc phóng tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng

Video: Trung Quốc phóng tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu thám hiểm Hằng Nga-4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống vùng tối của Mặt Trăng vào ngày 3/1 và gửi về những hình ảnh đầu tiên.

Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm
Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

VOV.VN-Từ khi bức ảnh đầu tiên của Mặt Trăng được chụp năm 1840, nhân loại đã có những bước tiến đột phá trong hành trình khám phá vùng đất ngoài không gian này.

Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

VOV.VN-Từ khi bức ảnh đầu tiên của Mặt Trăng được chụp năm 1840, nhân loại đã có những bước tiến đột phá trong hành trình khám phá vùng đất ngoài không gian này.