Mỹ viện trợ hơn 270 triệu USD giúp các nước chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/3 (giờ Mỹ) thông báo sẽ dành ra 274 triệu USD viện trợ cho 64 quốc gia trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/3 cho biết chính phủ Mỹ đã nhanh chóng huy động các nguồn lực chưa từng có để đối phó với đại dịch Covid-19 trong nước và ở nước ngoài.

Mỹ viện trợ hơn 270 triệu USD giúp các nước chống Covid-19. Ảnh: Reuters

Mỹ đã quyết định dành ra 274 triệu USD để viện trợ y tế khẩn cấp và nhân đạo cho 64 quốc gia có rủi ro cao nhất trên thế giới nhằm đối phó với Covid-19. Khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng để giúp Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hỗ trợ những nhóm dễ tổn thương nhất ứng phó với dịch bệnh./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thành nhập nhóm chuyên trách mới đối phó với dịch Covid-19
Nhật Bản thành nhập nhóm chuyên trách mới đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thành lập nhóm chuyên trách mới để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 chủng mới.

Nhật Bản thành nhập nhóm chuyên trách mới đối phó với dịch Covid-19

Nhật Bản thành nhập nhóm chuyên trách mới đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thành lập nhóm chuyên trách mới để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 chủng mới.

Iraq tiếp tục giới nghiêm phòng dịch Covid-19 lây lan
Iraq tiếp tục giới nghiêm phòng dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Chính phủ Iraq vừa ban hành quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm ở nước này đến ngày 11/4 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Iraq tiếp tục giới nghiêm phòng dịch Covid-19 lây lan

Iraq tiếp tục giới nghiêm phòng dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Chính phủ Iraq vừa ban hành quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm ở nước này đến ngày 11/4 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19
Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng, có khả năng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng, có khả năng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

Hơn 3 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19
Hơn 3 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19

VOV.VN - Hơn 3 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuất phát từ làn sóng sa thải người lao động và đóng cửa kinh doanh do dịch Covid-19.

Hơn 3 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19

Hơn 3 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19

VOV.VN - Hơn 3 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuất phát từ làn sóng sa thải người lao động và đóng cửa kinh doanh do dịch Covid-19.

Mỹ yêu cầu công dân tại Indonesia về nước tránh Covid-19
Mỹ yêu cầu công dân tại Indonesia về nước tránh Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta yêu cầu các thành viên trong gia đình của các nhân viên Đại sứ quán rời khỏi Indonesia do lo ngại sự về dịch Covid-19.

Mỹ yêu cầu công dân tại Indonesia về nước tránh Covid-19

Mỹ yêu cầu công dân tại Indonesia về nước tránh Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta yêu cầu các thành viên trong gia đình của các nhân viên Đại sứ quán rời khỏi Indonesia do lo ngại sự về dịch Covid-19.

Số ca tử vong trong ngày tại Anh cao nhất từ đầu dịch Covid-19
Số ca tử vong trong ngày tại Anh cao nhất từ đầu dịch Covid-19

VOV.VN - Nước Anh ngày 26/3 chứng kiến số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất từ trước đến nay khi có thêm 115 người thiệt mạng.

Số ca tử vong trong ngày tại Anh cao nhất từ đầu dịch Covid-19

Số ca tử vong trong ngày tại Anh cao nhất từ đầu dịch Covid-19

VOV.VN - Nước Anh ngày 26/3 chứng kiến số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất từ trước đến nay khi có thêm 115 người thiệt mạng.