Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp tới Bắc Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay xác nhận, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vừa phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. 

Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa không là mối đe dọa trực tiếp tới Bắc Mỹ và quân đội Mỹ đang trong quá trình thu thập thông tin.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa qua lãnh thổ phía bắc của Nhật Bản sáng sớm nay. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức có cuộc họp khẩn về vụ phóng của Triều Tiên.

Ảnh minh họa/Rodong Sinmun
Phát biểu trước cuộc họp, ông Shinzo Abe khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ cuộc sống của người dân Nhật Bản.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng nhấn mạnh, Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa Triều Tiên bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Vụ phóng tên lửa mới nhất là một mối đe dọa và Nhật Bản sẽ có phản ứng mạnh mẽ.

Theo ông Suga, vụ phóng này vi phạm các nghị quyết của LHQ, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, Mỹ và các nước liên quan để đưa ra biện pháp phản ứng kịp thời và thích hợp.

Ông Suga cho biết, tên lửa được phóng vào lúc 5h58' sáng nay (giờ Nhật Bản) bay qua khu vực đảo chính Hokkaido phía bắc của Nhật Bản vào lúc 6h6' sáng và rơi xuống khu vực hải phận cách khu vực Erimo  khoảng 1.180 km về phía Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Nhật Bản hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên
Mỹ- Nhật Bản hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức an ninh cấp cao của Nhật Bản và Mỹ vừa cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Mỹ- Nhật Bản hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên

Mỹ- Nhật Bản hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức an ninh cấp cao của Nhật Bản và Mỹ vừa cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

“Sức ép hòa bình” của Mỹ với Triều Tiên là như thế nào?
“Sức ép hòa bình” của Mỹ với Triều Tiên là như thế nào?

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc nhiều hơn nữa, nhất là với Trung Quốc nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

“Sức ép hòa bình” của Mỹ với Triều Tiên là như thế nào?

“Sức ép hòa bình” của Mỹ với Triều Tiên là như thế nào?

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc nhiều hơn nữa, nhất là với Trung Quốc nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.