Mỹ xem xét cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu giảm số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ để duy trì mức độ tương xứng về số lượng nhà ngoại giao giữa hai nước.

Tờ Washington Times hôm nay (30/7) dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đề xuất yêu cầu giảm đáng kể số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc đang hoạt động ở nước này.

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mới bị Trung Quốc đóng cửa hồi cuối tuần trước. (Nguồn: Peoles Review).

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mới bị Trung Quốc đóng cửa hồi cuối tuần trước. (Nguồn: Peoles Review).

Theo nguồn tin, Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu giảm số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc để duy trì mức độ tương xứng về số lượng nhà ngoại giao giữa hai nước. Dự kiến, quyết định chính thức sẽ được công bố trong tuần này.

Quyết định cắt giảm số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm giảm gánh nặng cho Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), khi trong những tháng gần đây có tới gần 2.000 nhân viên của cơ quan này phải tham gia điều tra hoạt động của các điệp viên và đặc vụ Trung Quốc.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện có khoảng 245 nhà ngoại giao Trung Quốc được cấp phép làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington. Ngoài ra, nhiều quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng làm việc tại các lãnh sự quán ở New York, San Francisco, Los Angeles và Chicago.

Trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đáp trả lại hành động này, ngày 24/7 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên phải ngừng hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ Nhật Bản về vấn đề quần đảo tranh chấp với Trung Quốc
Mỹ ủng hộ Nhật Bản về vấn đề quần đảo tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Trung tướng Kevin Schneider đã chỉ trích những hành động “hung hăng” của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Mỹ ủng hộ Nhật Bản về vấn đề quần đảo tranh chấp với Trung Quốc

Mỹ ủng hộ Nhật Bản về vấn đề quần đảo tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Trung tướng Kevin Schneider đã chỉ trích những hành động “hung hăng” của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Quan chức Mỹ: Trump “sẵn sàng mạo hiểm hơn” để đối phó với Trung Quốc
Quan chức Mỹ: Trump “sẵn sàng mạo hiểm hơn” để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Trump "sẵn sàng mạo hiểm hơn" trong nỗ lực đối phó với “sự hung hăng” của Trung Quốc.

Quan chức Mỹ: Trump “sẵn sàng mạo hiểm hơn” để đối phó với Trung Quốc

Quan chức Mỹ: Trump “sẵn sàng mạo hiểm hơn” để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Trump "sẵn sàng mạo hiểm hơn" trong nỗ lực đối phó với “sự hung hăng” của Trung Quốc.

Trung Quốc đang cố tránh đi tới cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ?
Trung Quốc đang cố tránh đi tới cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ?

VOV.VN - Tuy bề ngoài Trung Quốc đang cố gắng “rắn” với Mỹ, có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giữ cho tình hình đối đầu không đi quá xa.

Trung Quốc đang cố tránh đi tới cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ?

Trung Quốc đang cố tránh đi tới cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ?

VOV.VN - Tuy bề ngoài Trung Quốc đang cố gắng “rắn” với Mỹ, có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giữ cho tình hình đối đầu không đi quá xa.