Myanmar có thể sẽ không tổ chức bầu cử trên toàn quốc

VOV.VN - Ngày 25/3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cho biết, nước này có kế hoạch tổ chức một cuộc bầu cử sau khi đạt được hòa bình và ổn định, nhưng có thể cuộc bầu cử sẽ không diễn ra trên toàn quốc.

Tuyên bố của Tướng Min Aung Hlaing được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Myanmar đang dốc toàn lực ngăn chặn các cuộc tấn công của quân nổi dậy trên nhiều mặt trận.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cho biết nước này có kế hoạch tổ chức bầu cử ở nhiều khu vực nhất có thể, ngay cả khi cuộc bầu cử không được tổ chức trên toàn quốc theo luật.

Sau 3 năm nắm quyền, chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt thách thức lớn nhất từ trước đến nay, với các cuộc nổi dậy đã chuyển thành phong trào kháng chiến có vũ trang trên cả nước.

Chính quyền nước này đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng, đồng thời tuyên bố hoãn cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 8/2023 với lý do cần phải ổn định tình hình đất nước.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã chuyển lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 4.000 túi đựng gạo, thực phẩm khô và các nhu yếu phẩm khác đủ cho 20.000 người tới đối tác Myanmar tại cửa khẩu biên giới Mae Sot-Myawaddy.

Hoạt động này là một phần trong sáng kiến hòa bình lớn hơn của Thái Lan được các nước ASEAN ủng hộ, nhằm thiết lập hành lang nhân đạo cho người dân Myanmar.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột có thể leo thang sẽ đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng tồi tệ
Xung đột có thể leo thang sẽ đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng tồi tệ

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết, xung đột giữa các phe phái ở Myanmar đã khiến hơn 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,6 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2024.

Xung đột có thể leo thang sẽ đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng tồi tệ

Xung đột có thể leo thang sẽ đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng tồi tệ

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết, xung đột giữa các phe phái ở Myanmar đã khiến hơn 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,6 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2024.

Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự
Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay (22/2) cho biết hơn 7.000 công dân Myanmar đã nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon, Myanmar trong bối cảnh Chính quyền quân sự Myanmar sẽ triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ đầu tháng 4 tới.

Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay (22/2) cho biết hơn 7.000 công dân Myanmar đã nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon, Myanmar trong bối cảnh Chính quyền quân sự Myanmar sẽ triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ đầu tháng 4 tới.

Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này
Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này

VOV.VN - Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Tướng Charoenchai Hinthao hôm 16/2 khẳng định quân đội Thái Lan không cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Myanmar ở khu vực biên giới giáp với Thái Lan trong cuộc xung đột với Chính quyền quân đội Myanmar.

Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này

Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này

VOV.VN - Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Tướng Charoenchai Hinthao hôm 16/2 khẳng định quân đội Thái Lan không cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Myanmar ở khu vực biên giới giáp với Thái Lan trong cuộc xung đột với Chính quyền quân đội Myanmar.