Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) hôm 31/7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, đồng thời cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành Tổng tuyển cử.

Tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) do quyền Tổng thống Myanmar U Myint Swe ký cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày hôm nay (1/8).

Tại cuộc họp của NDSC diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw vào hôm 31/7, các thành viên Hội đồng nhất trí tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ra và điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để xúc tiến tổ chức bầu cử.

Theo quy định, Myanmar sẽ phải tiến hành Tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Myanmar sau sự kiện chính biến tại quốc gia này hồi tháng 2/2021, và sau đó đã được gia hạn 3 lần, mỗi lần 6 tháng, cho tới hôm qua (31/7).

Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt giữa lực lượng quân đội Chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar. Cũng trong ngày 31/7, một vụ nổ bom xe gần trạm kiểm soát cầu Thalwin tại khu vực biên giới giáp với Thái Lan đã khiến 13 người thương vong, đa phần là hành khách và nhân viên an ninh tại khu vực kiểm soát. Hàng nghìn người Myanmar đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ sự kiện chính biến tại nước này vào đầu năm 2021.

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

VOV.VN - Hơn 9.000 người Myanmar đã buộc phải sơ tán, lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội và liên tục nhiều ngày qua giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự
Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

VOV.VN - Hơn 9.000 người Myanmar đã buộc phải sơ tán, lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội và liên tục nhiều ngày qua giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen. 

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

VOV.VN - Hơn 9.000 người Myanmar đã buộc phải sơ tán, lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội và liên tục nhiều ngày qua giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen. 

Ấn Độ, Myanmar thảo luận về dự án đường cao tốc kết nối 3 nước
Ấn Độ, Myanmar thảo luận về dự án đường cao tốc kết nối 3 nước

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 16/7 đã gặp người đồng cấp Myanmar Than Swe và có các cuộc thảo luận tập trung vào các sáng kiến kết nối, đặc biệt là dự án đường cao tốc kết nối 3 nước Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan.

Ấn Độ, Myanmar thảo luận về dự án đường cao tốc kết nối 3 nước

Ấn Độ, Myanmar thảo luận về dự án đường cao tốc kết nối 3 nước

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 16/7 đã gặp người đồng cấp Myanmar Than Swe và có các cuộc thảo luận tập trung vào các sáng kiến kết nối, đặc biệt là dự án đường cao tốc kết nối 3 nước Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan.

Ngoại trưởng Thái Lan xác nhận gặp cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi
Ngoại trưởng Thái Lan xác nhận gặp cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 11/7 xác nhận đã có cuộc gặp với cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi vào tuần trước, đồng thời khẳng định mục đích của cuộc gặp hoàn toàn phù hợp với tiến trình ngoại giao chính thức của ASEAN nhằm đạt được hòa bình ở Myanmar.

Ngoại trưởng Thái Lan xác nhận gặp cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi

Ngoại trưởng Thái Lan xác nhận gặp cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 11/7 xác nhận đã có cuộc gặp với cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi vào tuần trước, đồng thời khẳng định mục đích của cuộc gặp hoàn toàn phù hợp với tiến trình ngoại giao chính thức của ASEAN nhằm đạt được hòa bình ở Myanmar.

Tình hình Myanmar và những vấn đề nóng tại phiên họp hẹp AMM 56
Tình hình Myanmar và những vấn đề nóng tại phiên họp hẹp AMM 56

VOV.VN - Tình hình Myanmar và vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt  là những nội dung được đề cập tại phiên họp hẹp Hôi nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 diễn ra sáng nay tại thủ đô Jakarta. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự cuộc họp.

Tình hình Myanmar và những vấn đề nóng tại phiên họp hẹp AMM 56

Tình hình Myanmar và những vấn đề nóng tại phiên họp hẹp AMM 56

VOV.VN - Tình hình Myanmar và vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt  là những nội dung được đề cập tại phiên họp hẹp Hôi nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 diễn ra sáng nay tại thủ đô Jakarta. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự cuộc họp.

Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Giao tranh giữa nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen và Chính quyền quân sự Myanmar khiến hơn 5.000 người dân nước này phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc Thái Lan.

Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Giao tranh giữa nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen và Chính quyền quân sự Myanmar khiến hơn 5.000 người dân nước này phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc Thái Lan.