Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Các cuộc tử hình này - được nêu chi tiết trên tờ Nhật báo Mirror của nhà nước Myanmar - được tiến hành bất chấp  nhiều lời kêu gọi ân xá trên thế giới cho 4 tù nhân nói trên, bao gồm các chuyên gia Liên Hợp Quốc và Campuchia – Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Tờ Nhật báo Mirror viết: Bốn người trên bị hành quyết “theo tiến trình pháp lý” vì chỉ đạo và tổ chức “các hành vi giết người, khủng bố, bạo lực và vô nhân đạo”. Tờ báo không nói rõ các vụ hành quyết được diễn ra ở đâu.

Aung Myo Min – Bộ trưởng Nhân quyền trong “Chính phủ Đoàn kết dân tộc” (NUG) – một chính quyền dân sự ngầm được thiết lập bên ngoài Myanmar sau khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2/2021, đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng các tử tù tham gia bạo động.

NUG hiện đang bị chính quyền quân sự tại Myanmar coi là tổ chức khủng bố.

Trong 4 tử tù có Phyo Zeya Thaw – vốn là nghị sĩ thuộc đảng của nhà cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị phế truất. Người này bị phiên tòa quân sự kín kết tội liên quan đến thuốc nổ, đánh bom và tài trợ khủng bố vào tháng 1/2022.

Hồi tháng 6, phát ngôn viên quân đội Myanmar tướng Zaw Min Tun phát biểu trên truyền hình: “Họ đã giết ít nhất 50 người”.

Tướng Zaw Min Tun cho biết, quyết định treo cổ cả 4 tù nhân là tuân thủ nguyên tắc pháp quyền, với mục đích ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”
Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Đánh bom ở trung tâm Yangon, Myanmar khiến 13 người thương vong
Đánh bom ở trung tâm Yangon, Myanmar khiến 13 người thương vong

VOV.VN - Một vụ nổ bom mới đây tại một trung tâm mua sắm ở trung tâm thủ đô Yangon, Myanmar đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Đánh bom ở trung tâm Yangon, Myanmar khiến 13 người thương vong

Đánh bom ở trung tâm Yangon, Myanmar khiến 13 người thương vong

VOV.VN - Một vụ nổ bom mới đây tại một trung tâm mua sắm ở trung tâm thủ đô Yangon, Myanmar đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu
Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập
Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

VOV.VN - Một đài truyền hình của quân đội Myanmar hôm 21/1/2022 thông báo, hai nhân vật hoạt động chính trị đối lập tại quốc gia Đông Nam Á này vừa bị kết án tử hình vì tội tham gia hoạt động khủng bố.

Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

VOV.VN - Một đài truyền hình của quân đội Myanmar hôm 21/1/2022 thông báo, hai nhân vật hoạt động chính trị đối lập tại quốc gia Đông Nam Á này vừa bị kết án tử hình vì tội tham gia hoạt động khủng bố.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?
Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Quân đội Myanmar bắt tay với chiến binh Ấn Độ để đối phó phiến quân?
Quân đội Myanmar bắt tay với chiến binh Ấn Độ để đối phó phiến quân?

VOV.VN - Tatmadaw (tức quân đội Myanmar) được cho là đang cho phép các chiến binh dân tộc ở Ấn Độ đồn trú trên lãnh thổ Myanmar để đổi lại việc lực lượng này sẽ tấn công các nhóm quân nổi dậy chống đảo chính ở Myanmar.

Quân đội Myanmar bắt tay với chiến binh Ấn Độ để đối phó phiến quân?

Quân đội Myanmar bắt tay với chiến binh Ấn Độ để đối phó phiến quân?

VOV.VN - Tatmadaw (tức quân đội Myanmar) được cho là đang cho phép các chiến binh dân tộc ở Ấn Độ đồn trú trên lãnh thổ Myanmar để đổi lại việc lực lượng này sẽ tấn công các nhóm quân nổi dậy chống đảo chính ở Myanmar.

Quân đội Myanmar phải căng sức đối đầu với phe đối lập trên nhiều mặt trận
Quân đội Myanmar phải căng sức đối đầu với phe đối lập trên nhiều mặt trận

VOV.VN - Sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar vào tháng 2/2021, phong trào vũ trang phản kháng ngày càng nở rộ ở quốc gia này, với sự tham gia của nhiều lực lượng ở nhiều vùng, khiến quân đội Myanmar (Tatmadaw) ít nhiều buộc phải phân tán lực lượng ra các mặt trận.

Quân đội Myanmar phải căng sức đối đầu với phe đối lập trên nhiều mặt trận

Quân đội Myanmar phải căng sức đối đầu với phe đối lập trên nhiều mặt trận

VOV.VN - Sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar vào tháng 2/2021, phong trào vũ trang phản kháng ngày càng nở rộ ở quốc gia này, với sự tham gia của nhiều lực lượng ở nhiều vùng, khiến quân đội Myanmar (Tatmadaw) ít nhiều buộc phải phân tán lực lượng ra các mặt trận.