Nam Phi đưa người anh hùng Mandela về quê nhà

VOV.VN - Khoảng 5.000 quan khách đã đăng ký tham dự lễ an táng người anh hùng Mandela tại Qunu.

Ngày 14/12, linh cữu của cố Tổng thống Nam Phi Mandela đã được đưa về ngôi nhà ở làng Qunu, tỉnh Đông Cape, nơi ông đã sống suốt thời thơ ấu. Một nghi lễ trang trọng được tổ chức để đón người anh hùng dân tộc Nam Phi trở về với quê nhà.

An ninh được tăng cường bên ngoài khu vực nhà của cố Tổng thống Mandela ở Qunu (Ảnh: Reuters)

Máy bay chở linh cữu cố Tổng thống Mandela đã hạ cánh xuống sân bay Mthatha từ trưa nay. Thi hài ông sau đó được hộ tống tới Qunu và bàn giao cho gia đình để đưa về ngôi nhà mà ông đã sống thời thơ ấu, cho đến khi ông được an táng theo nghi lễ Nhà nước và theo phong tục của bộ lạc Thembu, vào ngày mai (15/12).

Trong ba ngày thi hài cố Tổng thống Nam Phi được quàn tại Phủ Tổng thống Nam Phi ở Thủ đô Pretoria, đã có gần 100.000 lượt người dân trong nước và bạn bè quốc tế tới viếng ông. Theo Ban tổ chức lễ tang, có khoảng 5.000 nhà lãnh đạo quốc tế, các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự lễ an táng người anh hùng Mandela ở Qunu, cho dù ngôi làng nhỏ này chỉ đủ sức phục vụ 10% số đó.

Cả thế giới tiếp tục chia sẻ sự mất mát to lớn với người dân Nam Phi. Tại Paris, Pháp, chính quyền thành phố đã thắp sáng tháp Eiffel với màu của cờ Nam Phi để tỏ lòng thương tiếc tới nhà cố lãnh đạo, người anh hùng của dân tộc Nam Phi và thế giới.

Ủy viên Hội đồng Pháp-Nam Phi Laurent Clavel cho biết: “Ý tưởng của chúng tôi thắp sáng đèn trên tháp Eiffel thành tên cố Tổng thống Mandela và thắp đèn thể hiện màu cờ của Nam Phi. Hành động của chúng tôi nhằm bày tỏ tấm lòng thành kính hướng tới người anh hùng của dân tộc Nam Phi”.

Tại thủ đô Lima của Peru, người dân trong suốt những ngày qua cũng đã thắp nến cầu nguyện cho ông Mandela, người mà họ cho là vị anh hùng nổi tiếng nhất trong thời đại của mình. Những người dân Lima bày tỏ: “Chúa phù hộ cho ông Mandela. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông vì những đổi thay tích cực mà ông đã mang đến cho thế giới. Chúng tôi sẽ gửi lời cầu nguyện tới Nam Phi”; “Ông là vị anh hùng của người dân Nam Phi. Mandela chính là biểu tượng toàn cầu, biểu tượng của nhân loại”.

Chính phủ Nam Phi cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang cố Tổng thống Mandela đang được tiến hành đúng kế hoạch, đồng thời bày tỏ sự tự tin vào khả năng của các nhà chức trách nhằm ứng phó với mọi tình huống.

Việc chuẩn bị lễ tang do Lực lượng Quốc phòng Nam Phi chủ trì thực hiện, với trọng tâm là đảm bảo an ninh cho khu vực làng Qunu. Mọi phương tiện đều không được phép đi vào khu vực xung quanh nông trại của gia đình ông Mandela. Bên cạnh đó, mọi con đường trong khu vực sân bay Mthatha và lân cận đều được phong tỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nelson Mandela và những nhân vật nổi tiếng thế giới
Nelson Mandela và những nhân vật nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Tâm huyết, công sức ông dành cho sự tự do và công bằng của người dân Nam Phi đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới

Nelson Mandela và những nhân vật nổi tiếng thế giới

Nelson Mandela và những nhân vật nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Tâm huyết, công sức ông dành cho sự tự do và công bằng của người dân Nam Phi đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới

Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela
Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

VOV.VN - Hôm nay (13/12) là ngày cuối cùng nhưng người dân vẫn xếp hàng dài mong được viếng cố Tổng thống Nam Phi.

Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

VOV.VN - Hôm nay (13/12) là ngày cuối cùng nhưng người dân vẫn xếp hàng dài mong được viếng cố Tổng thống Nam Phi.

Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof
Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof

VOV.VN - Lễ mai táng cố Tổng thống Nam Phi Mandela sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại quê hương ông ở Qunu.

Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof

Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof

VOV.VN - Lễ mai táng cố Tổng thống Nam Phi Mandela sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại quê hương ông ở Qunu.

Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela
Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela

VOV.VN - Nhiều người dân trên khắp Nam Phi đã tập trung tại nhà riêng của ông và khắp các khu phố gần đó để bày tỏ lòng tiếc thương.

Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela

Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela

VOV.VN - Nhiều người dân trên khắp Nam Phi đã tập trung tại nhà riêng của ông và khắp các khu phố gần đó để bày tỏ lòng tiếc thương.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela
Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

VOV.VN - Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

VOV.VN - Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela
Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khắp thế giới bày tỏ sự kính phục trước những cống hiến cho tự do và bình đẳng của Nelson Mandela.

Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela

Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khắp thế giới bày tỏ sự kính phục trước những cống hiến cho tự do và bình đẳng của Nelson Mandela.

Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh
Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh

VOV.VN - Những hành động bình dị làm nổi bật nhân cách của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh

Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh

VOV.VN - Những hành động bình dị làm nổi bật nhân cách của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền
Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền

VOV.VN - Thế giới coi Nelson Mandela là 1 biểu tượng chống Apartheid. Tuy nhiên quan điểm của ông không chỉ là chống phân biệt chủng tộc.

Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền

Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền

VOV.VN - Thế giới coi Nelson Mandela là 1 biểu tượng chống Apartheid. Tuy nhiên quan điểm của ông không chỉ là chống phân biệt chủng tộc.

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân
Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

VOV.VN - Nelson Mandela có phong cách lãnh đạo đậm chất nhân văn, mang dáng dấp của Phật, Khổng Tử, và Mahatma Gandhi.

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

VOV.VN - Nelson Mandela có phong cách lãnh đạo đậm chất nhân văn, mang dáng dấp của Phật, Khổng Tử, và Mahatma Gandhi.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”
Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Những tuyên bố bất hủ của Nelson Mandela
Những tuyên bố bất hủ của Nelson Mandela

VOV.VN - Ông Mandela tin rằng, ông đã nỗ lực hết sức vì đất nước, vì người dân và có thể yên tâm an nghỉ.

Những tuyên bố bất hủ của Nelson Mandela

Những tuyên bố bất hủ của Nelson Mandela

VOV.VN - Ông Mandela tin rằng, ông đã nỗ lực hết sức vì đất nước, vì người dân và có thể yên tâm an nghỉ.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela
Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.