Nạn nhân đầu tiên của dịch Ebola là một cậu bé 2 tuổi

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu chưa giải thích được nguyên nhân bé trai 2 tuổi ở Guéckédou, Guinea bị nhiễm virus Ebola.

Theo International Business Times, ngày 9/8, trong một bản báo cáo trên tờ The New England Journal of Medicine, một nhóm các nhà nghiên cứu cho biết dịch bệnh chết người Ebola ở châu Phi có thể bùng phát từ một cậu bé 2 tuổi khi bé đã nhiễm virus vào đầu tháng 12/2013 và tử vong vài ngày sau đó.

Kể từ đó đến nay, khoảng 1.000 người ở một số quốc gia Tây Phi đã thiệt mạng do căn bệnh khủng khiếp này trong khi giới y học vẫn chưa tìm được cách để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Các nhân viên y tế thu gom thi thể nạn nhân bị nhiễm virus Ebola (Ảnh Reuters)

Tờ International Business Times dẫn tin từ New York Times cho biết, các nhà nghiên cứu đã truy tìm ra nguồn gốc của căn bệnh Ebola từ một bé trai sống ở làng Guéckédou, phía Đông Nam Guinea. Sau khi cậu bé qua đời vào ngày 6/12/2013, lần lượt mẹ, chị gái 3 tuổi và bà của cậu cũng bị nhiễm bệnh và chết. Cả 4 nạn nhân đều bị sốt, nôn mửa và tiêu chảy nhưng không ai biết mình đã nhiễm virus Ebola.

Căn bệnh nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi của làng Guéckédou. Hai người dự đám tang của bà cậu bé cũng bị nhiễm virus Ebola và mang căn bệnh về ngôi làng của họ khiến một nhân viên y tế và một bác sĩ địa phương nhiễm phải. Người thân của các nạn nhân ở các thị trấn khác cũng lần lượt bị nhiễm virus.

Khi dịch bệnh Ebola được phát hiện vào tháng 3/2014, hàng chục người đã chết tại 8 ngôi làng ở Guinea và nhiều trường hợp nghi nhiễm xuất hiện ở các nước láng giềng Liberia và Sierra Leone.

Do dịch Ebola bùng phát quá nhanh nên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới vào ngày 8/8. Ngày 9/8, tại Liberia, người biểu tình đã chặn tuyến đường cao tốc lớn nhất nước này để phản đối sự chậm trễ của Chính phủ trong việc thu gom thi thể nạn nhân dịch Ebola.

“Hiện nay, nỗ lực của chúng ta là không đủ để ngăn chặn virus”, bác sĩ Fazlul Haque, phó đại diện của Unicef ở Liberia phát biểu trên tờ New York Times.

Tờ International Business Times dẫn tin từ New York Times cho biết, dịch bệnh đang lan rất nhanh và dữ dội vì hai lý do chính. Đầu tiên, các trường hợp nhiễm bệnh ban đầu đều sống tại khu vực biên giới nơi đường sá thuận tiện và nhiều người đi lại thường xuyên.

Thứ hai, các nhân viên y tế ở Tây Phi không có kinh nghiệm trong việc điều trị các trường hợp nhiễm Ebola. Các nhân viên này đều không được đào tạo đầy đủ và không có các trang thiết bị cần thiết để tránh lây nhiễm virus cho bản thân mình và các bệnh nhân khác. Việc thiếu nước và găng tay cao su cũng khiến dịch Ebola bùng phát mạnh mẽ hơn.

Dù đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên của dịch bệnh nhưng nhóm các nhà nghiên cứu chưa giải thích được bé trai 2 tuổi ở Guéckédou vì sao bị nhiễm virus Ebola. Họ nghi ngờ bé trai này ăn phải một thứ quả bị nhiễm bệnh hoặc bị chích bởi một cây kim tiêm nhiễm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến
Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

VOV.VN - Nhiều người dân tại các làng ở Tây Phi đã phải đi tránh dịch Ebola như thể đang xảy ra nội chiến khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh gia tăng.

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

VOV.VN - Nhiều người dân tại các làng ở Tây Phi đã phải đi tránh dịch Ebola như thể đang xảy ra nội chiến khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh gia tăng.

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola
Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

VOV.VN -Tỉnh Lofa, miền Bắc Liberia ngày 12/8 đã trở thành tỉnh thứ 3 tại nước này bị cách ly do tình hình dịch sốt Ebola lan rộng.

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

VOV.VN -Tỉnh Lofa, miền Bắc Liberia ngày 12/8 đã trở thành tỉnh thứ 3 tại nước này bị cách ly do tình hình dịch sốt Ebola lan rộng.

Các nước Mỹ Latinh đồng loạt ngăn chặn dịch Ebola
Các nước Mỹ Latinh đồng loạt ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 4/8 vừa qua, thế giới ghi nhận 1.711 trường hợp nhiễm virus Ebola.

Các nước Mỹ Latinh đồng loạt ngăn chặn dịch Ebola

Các nước Mỹ Latinh đồng loạt ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 4/8 vừa qua, thế giới ghi nhận 1.711 trường hợp nhiễm virus Ebola.

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia
Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.

Ebola đã lan sang châu Âu?
Ebola đã lan sang châu Âu?

VOV.VN - Giới chức Roumania hôm qua (10/8), thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở khu vực phía Bắc thủ đô Bucharest.

Ebola đã lan sang châu Âu?

Ebola đã lan sang châu Âu?

VOV.VN - Giới chức Roumania hôm qua (10/8), thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở khu vực phía Bắc thủ đô Bucharest.

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới
Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola ngày càng lan rộng ở các nước Tây Phi và đang có nguy cơ lan đến các khu vực khác trên thế giới.

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola ngày càng lan rộng ở các nước Tây Phi và đang có nguy cơ lan đến các khu vực khác trên thế giới.

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola
Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly
Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly

VOV.VN - Người bệnh nhân này gần đây đã đến thăm Nigeria, một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Ebola bùng phát. 

Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly

Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly

VOV.VN - Người bệnh nhân này gần đây đã đến thăm Nigeria, một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Ebola bùng phát. 

WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola
WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola

VOV.VN -WHO ngày 11/8 đã họp kín với các chuyên gia dịch tễ để thảo luận khả năng áp dụng các phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola.

WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola

WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola

VOV.VN -WHO ngày 11/8 đã họp kín với các chuyên gia dịch tễ để thảo luận khả năng áp dụng các phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola.