NATO ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới của NATO sẽ diễn ra vào tháng 12/2019 tại thủ đô London, Anh.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm nay (6/2) cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới của liên minh quân sự này sẽ diễn ra vào tháng 12/2019 tại thủ đô London, Anh. Việc lựa chọn London làm địa điểm tổ chức sự kiện có ý nghĩa biểu tượng cao trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3/2019, được xem như sự khẳng định vai trò quan trọng của Anh đối với an ninh châu lục.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP.

Hội nghị Thượng đỉnh gần đây nhất của NATO diễn ra hồi tháng 7 vừa qua tại Bruxelles, Bỉ đã chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa một bên là Mỹ với một bên là các nước châu Âu. Tổng thống Donald Trump khi đó đã yêu cầu các nước đồng minh phải chi tiêu hơn cho quốc phòng và giảm phụ thuộc vào Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ cảm ơn nước Anh khi đồng ý đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, đánh dấu 70 năm ra đời NATO. Theo ông Jens Stoltenberg, London là nơi đặt trụ sở đầu tiên của NATO. Anh cũng là một trong 12 nước thành viên sáng lập và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong liên minh quân sự này, đóng góp thiết yếu cho an ninh chung. Ông nhấn mạnh, cuộc gặp tại London sẽ là cơ hội để giải quyết những thách thức an ninh trong tương lai và đảm bảo NATO tiếp tục phù hợp với xu thế thời đại, cũng như bảo vệ người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO - 70 năm hình thành, phát triển và tương lai đi về đâu?
NATO - 70 năm hình thành, phát triển và tương lai đi về đâu?

VOV.VN - 70 năm đã qua, Liên minh NATO đang chứng kiến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên chủ chốt trong nhiều vấn đề

NATO - 70 năm hình thành, phát triển và tương lai đi về đâu?

NATO - 70 năm hình thành, phát triển và tương lai đi về đâu?

VOV.VN - 70 năm đã qua, Liên minh NATO đang chứng kiến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên chủ chốt trong nhiều vấn đề

NATO không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới đến châu Âu
NATO không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới đến châu Âu

VOV.VN - Tuyên bố của ông Stoltenberg đưa ra sau khi Mỹ cho biết sẽ dừng tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

NATO không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới đến châu Âu

NATO không có ý định triển khai tên lửa hạt nhân mới đến châu Âu

VOV.VN - Tuyên bố của ông Stoltenberg đưa ra sau khi Mỹ cho biết sẽ dừng tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thư ký NATO khẳng định coi trọng hợp tác với EU
Tổng thư ký NATO khẳng định coi trọng hợp tác với EU

VOV.VN -Tổng thư ký NATO Stoltenberg đề cao mối quan hệ giữa tổ chức này và EU nhằm đối phó với thách thức chung trong môi trường an ninh nhiều biến động.

Tổng thư ký NATO khẳng định coi trọng hợp tác với EU

Tổng thư ký NATO khẳng định coi trọng hợp tác với EU

VOV.VN -Tổng thư ký NATO Stoltenberg đề cao mối quan hệ giữa tổ chức này và EU nhằm đối phó với thách thức chung trong môi trường an ninh nhiều biến động.

Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF
Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF

VOV.VN - Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước thông báo của Mỹ về việc rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ( INF).

Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF

Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF

VOV.VN - Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước thông báo của Mỹ về việc rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ( INF).