NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Theo ông  Rasmussen, “cam kết của NATO hỗ trợ Ukraine giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không hề thay đổi.

Theo RTT News, trong một thông cáo báo chí phát hành hôm 7/8, Ukraine cho biết, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đang có chuyến thăm Kiev đã đảm bảo với Ukraine sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này vượt qua khó khăn hiện nay.


Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen (Ảnh: theafghanistanexpress)

Ông Rasmussen khẳng định, NATO sẽ luôn đứng về phía Ukraine. Ông nói: “Cam kết của NATO hỗ trợ Ukraine giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không hề thay đổi. Quan hệ đối tác giữa chúng tôi là lâu dài. Đó là cam kết mạnh mẽ để đáp ứng với mối đe dọa từ phía Nga, NATO đang thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ukraine để cải cách lực lượng vũ trang và các tổ chức quốc phòng của nước này”.

Trong chuyến thăm Ukraine, ông Rasmussen cùng với Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroshenko đã thảo luận cách thức tăng cường hợp tác. Ngoài ra, ông Rasmussen cũng có các cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Arseniy Yatseniuk, Ngoại trưởng Pavlo Klimkin và Chủ Tịch Quốc hội Oleksandr Turchinov.

Tổng thư ký NATO nói: “Chúng tôi đứng về phía Ukraine, đứng về phía cuộc đấu tranh của các bạn để duy trì các nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi đã xây dựng cho xã hội tự do của chúng tôi”.

Ông Rasmussen cũng cho biết, để khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của NATO với Ukraine, khối này quyết định tổ chức một cuộc họp đặc biệt với Ukraine trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở xứ Wales vào tháng tới. Tổng thư ký NATO cho rằng “động thái này là nhằm củng cố, tăng cường và giúp cho mối quan hệ đối tác của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn”.

Trước đó NATO đã đưa ra khuyến cáo với Ukraine về vấn đề cải cách quốc phòng. Trong tháng 6/2014, NATO cũng nhất trí thành lập bốn quỹ tín thác để hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực như hậu cần đào tạo, chỉ huy, kiểm soát, đào tạo lại các nhân viên quân sự…

Trong tuyên bố của mình, ông Rasmussen cũng cáo buộc Nga thay vì có những động thái mang tính xây dựng lại đang tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine thông qua việc điều động một lực lượng lớn binh lính đến khu vực biên giới với Ukraine.

Ông Rasmussen nói: “Tôi kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ cho lực lượng đối lập ở Ukraine, ngay lập tức rút quân ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine và tham gia vào một cuộc đối thoại chân thành để tìm ra giải pháp hòa bình cho căng thẳng hiện nay”.

Trước đó, NATO hôm 6/8 cho biết Nga đã tập trung 20.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine và có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào nước láng giềng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc khủng hoảng Ukraine bế tắc với chiến sự leo thang tại miền Đông
Cuộc khủng hoảng Ukraine bế tắc với chiến sự leo thang tại miền Đông

VOV.VN - Sau khi đánh bật phe đối lập khỏi nhiều căn cứ miền Đông, quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công mạnh vào Donetsk và Luhansk.

Cuộc khủng hoảng Ukraine bế tắc với chiến sự leo thang tại miền Đông

Cuộc khủng hoảng Ukraine bế tắc với chiến sự leo thang tại miền Đông

VOV.VN - Sau khi đánh bật phe đối lập khỏi nhiều căn cứ miền Đông, quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công mạnh vào Donetsk và Luhansk.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt
Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 4/8 tiếp tục yêu cầu người dân nhanh chóng rời khỏi Donetsk và Luhansk.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt

Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 4/8 tiếp tục yêu cầu người dân nhanh chóng rời khỏi Donetsk và Luhansk.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo Nga - Đức hoan nghênh việc nối lại hoạt động của đoàn quan sát viên quốc tế OSCE tại Donetsk và trạm kiểm soát Gukovo.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo Nga - Đức hoan nghênh việc nối lại hoạt động của đoàn quan sát viên quốc tế OSCE tại Donetsk và trạm kiểm soát Gukovo.

Ukraine xem xét trừng phạt Nga
Ukraine xem xét trừng phạt Nga

VOV.VN - Danh sách các công ty Nga đối mặt với biện pháp trừng phạt sẽ được công bố vào ngày 12/8 tới.

Ukraine xem xét trừng phạt Nga

Ukraine xem xét trừng phạt Nga

VOV.VN - Danh sách các công ty Nga đối mặt với biện pháp trừng phạt sẽ được công bố vào ngày 12/8 tới.

Ukraine đình chỉ lệnh ngừng bắn ở miền Đông
Ukraine đình chỉ lệnh ngừng bắn ở miền Đông

VOV.VN - Quyết định đưa ra sau khi chính phủ Hà Lan tuyên bố tạm dừng hoạt động điều tra vụ thảm họa máy bay MH17 vì chiến sự tiếp diễn.

Ukraine đình chỉ lệnh ngừng bắn ở miền Đông

Ukraine đình chỉ lệnh ngừng bắn ở miền Đông

VOV.VN - Quyết định đưa ra sau khi chính phủ Hà Lan tuyên bố tạm dừng hoạt động điều tra vụ thảm họa máy bay MH17 vì chiến sự tiếp diễn.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại
Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine
Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Các cuộc phô diễn sức mạnh của Nga bắt đầu vào thời điểm quân đội Ukraine đang tiến mạnh về vùng Donetsk do phe đối lập nắm giữ.

Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine

Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Các cuộc phô diễn sức mạnh của Nga bắt đầu vào thời điểm quân đội Ukraine đang tiến mạnh về vùng Donetsk do phe đối lập nắm giữ.

730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột
730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

VOV.VN - Con số này tăng lên từng ngày khi cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đang diễn biến theo chiếu hướng xấu đi.

730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

VOV.VN - Con số này tăng lên từng ngày khi cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đang diễn biến theo chiếu hướng xấu đi.