NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - NATO không mặn mà với lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì không muốn lún sâu vào bất ổn ở nước này.

Quan chức cấp cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 26/11 cho biết, liên minh này không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở phía Bắc Syria như lời kêu gọi của Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thiết lập vùng cấm bay ở phía Bắc Syria sẽ giảm bớt những áp lực về an ninh và nhân đạo ở biên giới giáp với miền Nam nước này. Ankara không đưa ra đề nghị chính thức với NATO nhưng đã đề cập nhiều lần rằng cần phải có một “khu vực an toàn” ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để có thể hồi hương 1,6 triệu người tị nạn về nước láng giềng. 

Tuy nhiên, Trung tướng John Nicholson, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy bộ binh của NATO (LANDCOM) đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vùng cấm bay “không phải là điều mà liên minh xem xét trong bối cảnh hiện nay” bởi chiến dịch này sẽ đòi hỏi rất nhiều nguồn lực.

NATO không mặn mà với lời kêu gọi của nước thành viên này vì không muốn lún sâu vào bất ổn ở Syria để dẫn đến việc đối đầu gay gắt hơn với những đồng minh của Tổng thống Bashar al-Assad là Nga và Iran. Bất đồng về việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria chỉ là một phần trong những chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên khác trong liên quân NATO liên quan đến bất ổn ở Trung Đông.

Hiện Mỹ vẫn tiến hành không kích các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Raqqa, phía Bắc Syria, thành trì của nhóm phiến quân này. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quân đội của ông al-Assad lợi dụng các cuộc không kích này để tiến hành các chiến dịch không kích của riêng họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria
Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Nga không cho phép thiết lập vùng cấm bay tại Syria
Nga không cho phép thiết lập vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Nga cho rằng hành động cần làm ở thời điểm hiện tại là đưa tất cả các bên tới bàn đàm phán.

Nga không cho phép thiết lập vùng cấm bay tại Syria

Nga không cho phép thiết lập vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Nga cho rằng hành động cần làm ở thời điểm hiện tại là đưa tất cả các bên tới bàn đàm phán.

“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”
“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”

(VOV) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thiết lập vùng cấm bay tại Syria không do Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ quyết định.

“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”

“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”

(VOV) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thiết lập vùng cấm bay tại Syria không do Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ quyết định.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria

(VOV) - Đây là khẳng định của Thủ tướng  Recep Tayyip Erdogan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Mỹ ngày 16/5 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria

(VOV) - Đây là khẳng định của Thủ tướng  Recep Tayyip Erdogan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Mỹ ngày 16/5 tới.

Nga phản đối ý đồ lập vùng cấm bay ở Syria
Nga phản đối ý đồ lập vùng cấm bay ở Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga coi triển khai tên lửa phòng không Patriot và máy bay F-16 ở Jordan là vi phạm luật quốc tế.

Nga phản đối ý đồ lập vùng cấm bay ở Syria

Nga phản đối ý đồ lập vùng cấm bay ở Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga coi triển khai tên lửa phòng không Patriot và máy bay F-16 ở Jordan là vi phạm luật quốc tế.